Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, ông Robert O'Brien cảnh báo sẽ "gia tăng sức ép" với Triều Tiên, trong khi từ chối đưa ra dự định về những diễn biến trong tương lai liên quan tới vấn đề hạt nhân.
Kết quả cuộc đàm phán mới cấp chuyên viên Mỹ-Triều đã làm ảnh hưởng đến triển vọng đặt dấu chấm hết cho tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng qua dù phần nào hạ nhiệt căng thẳng.
Theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul, việc thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên trong các cuộc đàm phán hạt nhân song phương sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ có thể diễn ra "trong vài tuần tới," song các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa chỉ diễn ra khi các đe dọa với Bình Nhưỡng được gỡ bỏ.
Các cuộc đàm phán hạt nhân bế tắc sau hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc mà không đạt thỏa thuận.
Chiều 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Triều Tiên sẽ nối lại các cuộc họp cấp chuyên viên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong 2 đến 3 tuần tới.
Theo CNN, ở thời điểm ông Trump bước tới đường giới tuyến, bắt tay lịch sử nhà lãnh Triều Tiên Kim Jong-un, ông đã chủ động hỏi ông Kim rằng liệu ông có thể vượt giới tuyến sang Triều Tiên hay không.
Phát biểu sau cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở DMZ, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng ông đã đồng ý với nhà lãnh đạo Triều Tiên nối lại đàm phán vốn đình trệ từ đầu năm nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá, cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội là một bước tiến vô cùng quan trọng.
Trang mạng Uriminzokkiri đã đổ lỗi cho Mỹ trong việc khiến hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ hồi tháng Hai vừa qua không đạt được kết quả, đồng thời yêu cầu Washington có những nỗ lực "thiết thực."
Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cho biết ông nghĩ rằng có một số điều tích cực từ Bình Nhưỡng, song không tiết lộ thêm chi tiết.
Cách đây 1 năm, ngày 12/6/2018, sau rất nhiều nỗ lực, thiện chí và cả sóng gió, cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra.
Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, nước này và Mỹ nhất trí xác định các vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên hồi tháng Năm vừa qua "không đáng" để đình chỉ các cuộc đàm với Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẽ không phạm phải sai lầm trước đây trong việc can dự với Triều Tiên, và sẽ tập trung vào việc đảm bảo "không phải mở lại hồ sơ hạt nhân Triều Tiên."
Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên tại Hà Nội cho thấy Việt Nam đã khẳng định vai trò trung gian góp phần tích cực, quan trọng vào tiến trình hướng tới nền hòa bình ở bán đảo Triều Tiên.
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun nhận định Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng, bất chấp các động thái gần đây của Triều Tiên.
Truyền thông Triều Tiên đăng tải các bài viết chỉ trích Mỹ vì các hoạt động diễn tập quân sự gần đây liên quan đến một khẩu đội pháo thuộc THAAD của Mỹ, triển khai tại Hàn Quốc năm 2018.
Trang mạng usatoday.com đưa tin, Panmunjom là một dải đất hẹp và biệt lập chia tách Triều Tiên và Hàn Quốc với xe tăng, pháo binh và hàng nghìn binh sỹ tập trung ở đây.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết khôi phục các cuộc đàm phán 6 bên không phải là một ưu tiên của Washington trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Lại một lần nữa căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân trượt ra khỏi một cuộc đàm phán hòa bình đầy hứa hẹn diễn ra một năm trước đây.
Mới đây, Thomas Cynkin - cựu Đại biện Mỹ tại Hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva - có bài viết cho rằng thế giới đang ở trong "tâm bão" của mối quan hệ Mỹ-Triều.
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris cho biết, khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 3 tùy thuộc vào động thái sắp tới của Bình Nhưỡng.
Các nhà quan sát cho rằng việc Kim Jong-un bày tỏ mong muốn đàm phán với Trump sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại cuộc đối thoại hạt nhân vốn bị đình trệ sau hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội.
Sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai thất bại, sứ mệnh khôi phục các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên dồn lên vai Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Sự lạc quan đầy thận trọng về viễn cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ giữa Mỹ và Triều Tiên đã xuất hiện khi lãnh đạo hai nước khẳng định duy trì ngoại giao tại hội nghị thượng đỉnh.
Những câu hỏi liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội sẽ được luận giải trong cuốn sách tham khảo đặc biệt “Được-mất từ cuộc gặp Trump-Kim tại Hà Nội.”
Sau 6 tuần hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai diễn ra tại Hà Nội, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sắp có chuyến thăm tới Washington với nỗ lực duy trì đối thoại Mỹ-Triều.