Trong hai tháng đầu năm, Chính phủ đã hỗ trợ hơn 22.426 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và mưa lũ cuối năm 2021 cho 18 tỉnh.
Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của du khách thập phương, từ ngày 16/2/2022 (tức 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần), chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức đón khách đến tham quan.
Buổi giao lưu diễn ra trong không khí thân tình, ấm cúng đã góp phần tăng cường hiểu biết và củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa hai Đại sứ quán, quan hệ đặc biệt giữa nhân dân Việt-Lào.
Các tiết mục thơ-nhạc đặc sắc mang chủ đề “Sống và hy vọng” được các nghệ sỹ, diễn viên chuyên và không chuyên thể hiện, góp phần tô điểm cho vườn hoa nghệ thuật thêm hương sắc.
Trong nửa tháng kể từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (1-15/2), tổng lượng khách lưu trú tại Quảng Ninh đạt khoảng 40.000 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt gần 1.000 tỷ đồng.
Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và du khách, từ ngày 16 tháng giêng Nhâm Dần 2022, di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) chính thức mở cửa đón khách tham quan.
Đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của người dân Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức chương trình Xuân Quê hương với sự tham gia của một số bà con người Việt đang làm ăn, học tập, sinh sống tại Chile cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán.
Ngay từ sáng sớm ngày Rằm tháng Giêng (15/2/2022), chợ Hàng Bè, phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tấp nập người mua xôi chè, gà, giò... và đồ lễ để cầu mong một năm gặp nhiều điều may mắn.
Ngày thơ Việt Nam được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng âm lịch hằng năm trên cả nước, đúng dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ viết bài thơ “Nguyên Tiêu” vào ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tý (1948).
Mang ý nghĩa biểu tượng của sự trường tồn, bất tử, xua đuổi tà khí, mặt hổ phù được dùng để trang trí trên vòm cổng, đầu hồi của nhiều cung điện, lăng tẩm ở Quần thể di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế)
Dịch vụ đặt cỗ online giao tại nhà được đánh giá là vừa ngon, vừa tiện lợi, lại đầy đủ, phù hợp với gia đình bận rộn... đang trở nên sôi động trước ngày rằm tháng Riêng.
Do tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban tổ chức Lễ hội Xuân Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) không tổ chức các hoạt động phần hội, chỉ tổ chức các nghi lễ tâm linh khai hội.
Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi dân tộc là một cành trong cái cây vĩ đại mang tên Việt Nam, do đó chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ bằng mọi giá vẻ đẹp văn hóa riêng biệt của mỗi dân tộc.
Đây là năm thứ ba tỉnh Nam Định không tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần do dịch COVID-19, song người dân, du khách về đi lễ nếu có nhu cầu xin ấn đầu năm vẫn sẽ được đáp ứng đầy đủ tại khu vực riêng.
Sáng 12/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022, được tổ chức tại Làng Văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Rằm tháng Giêng sắp tới gần, nhiều người dân bắt đầu chuẩn bị lễ vật để lên chùa cầu an và thực hiện nghi lễ tại nhà. Năm nay, các cơ sở thờ tự tiếp tục tổ chức lễ cầu an online để phòng chống dịch.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết ngay từ đầu năm 2022, các sở, ngành, quận huyện, thành phố tập trung các công việc để đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, bù đắp lại phần việc dở của năm trước.
Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, các phương tiện xuồng, đò tham quan chùa Hương đều phải khử khuẩn, bố trí nước rửa tay, hành khách ngồi trên phương tiện đảm bảo giãn cách.
Trở về sau những chuyến biển xuyên Tết, nhiều ngư dân vô cùng phấn khởi vì đánh bắt được nhiều hải sản. Càng vui hơn khi cá tôm được thương lái đến tận cảng thu mua với giá cao.