Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đe dọa tấn công Iraq và Syria để trả đũa một vụ đánh bom trước đó, tuyên bố tất cả các cơ sở quân sự của người Kurd ở Syria và Iraq sẽ là mục tiêu.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK) là "công cụ trong tay đế quốc" cản trở sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ và nước này quyết tâm loại bỏ PKK.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tránh thực hiện các bước có thể gây bất ổn nghiêm trọng tình hình (ở Syria)."
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 29/5 khẳng định sẽ không cần Mỹ cho phép khi Thổ Nhĩ Kỳ mở đợt tấn công mới ở Syria, bất chấp cảnh báo từ Washington.
Theo quyết định của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng vũ trang nước này được phép tiến hành các chuyến dịch xuyên biên giới tại Iraq và Syria tới ngày 30/10/2023.
Phát biểu sau phiên họp nội các ngày 11/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhấn mạnh quyết tâm loại trừ những mối đe dọa xuất phát từ Syria sau các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 14/5, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn tên lửa vào các khu vực dân sinh ở thành phố Aleppo thuộc tỉnh cùng tên ở Tây Bắc nước này.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Idlib ở đã đột nhập tần số của đài phát thanh quân đội Syria và phát đi lời cảnh báo không xâm nhập vùng giảm căng thẳng.
Ngày 4/3, Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ không thực hiện nghĩa vụ của nước này theo một thỏa thuận nhằm thiết lập một khu phi quân sự ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria.
Ngày 28/2, người phát ngôn đảng cầm quyền AKP của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này không thể tiếp tục giữ hàng triệu người di cư Syria nữa và sẽ mở cửa để họ sang châu Âu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định đã hoàn thành việc rút các đội quân người Kurd khỏi biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đã thiết lập việc tuần tra chung thường xuyên.
Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau khi bà Merkel tới London dự kiến ngày 3/12.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận với Liên bang Nga về những kết quả trái ngược với thỏa thuận đã ký liên quan tới việc rút quân của YPG.
Nga cho rằng tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây hoang mang bởi Moskva đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong khuôn khổ một thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Các đơn vị Thổ Nhĩ Kỳ và Nga với sự hỗ trợ của các thiết bị bay không người lái (UAV) đã hoàn tất cuộc tuần tra trên bộ chung thứ 6 ở Bắc sông Euphrates theo kế hoạch.
SOHR cho hay binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ súng nhằm vào người dân địa phương khi họ ném gạch đá và giày dép nhằm vào binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ để biểu thị sự giận dữ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 12/11 cho biết sẽ nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng Washington cần làm nhiều hơn nữa để thực thi một thỏa thuận ngừng bắn mà hai nước đạt được.
Theo nguồn tin an ninh người Kurd, các vụ đánh bom đã làm rung chuyển khu chợ tại thành phố lớn nhất của người Kurd tại quốc gia Trung Đông này, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.
Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định thực thi cam kết trong thỏa thuận Sochi mà hai bên đã đạt được ngày 22/10 về việc rút các lực lượng người Kurd khỏi khu vực miền Bắc Syria.
Hoạt động giao tranh này có sự hiện diện của vũ khí hạng nặng và vừa ở ngôi làng Um Shuaifeh, thuộc vùng nông thôn của tỉnh Hasakah, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo sẽ có những hành động trả đũa mạnh mẽ việc lực lượng người Kurd sát hại 11 tay súng Syria được Ankara hậu thuẫn.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga tuyên bố, việc Mỹ triển khai lực lượng vũ trang tại Bắc Syria tạo ra nguy cơ xảy ra các vụ tấn công ngẫu nhiên nhằm vào các cuộc tuần tra của Syria và Nga.
Ngày 17/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tạm dừng chiến dịch trong 5 ngày để lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực mà Ankara xác định là “vùng an toàn” ở biên giới, đổi lấy một số nhượng bộ từ phía Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin ngày 6/11 cho biết Moskva tin rằng chính quyền Syria là thực thể duy nhất nên kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Trung Đông này.
Các đơn vị quân đội Syria đã triển khai dọc đường biên giới dài 60km giáp Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đã tiến vào khu vực giữa thành phố Qamishli và khu vực Rmelan tập trung nhiều mỏ dầu và mỏ khí đốt.
Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết các tay súng YPG vẫn ở Tel Rifaat, Manbij và phía Đông Ras al Ain, nơi Thổ Nhĩ Kỳ nhắm tới trong cuộc tấn công mới nhất.