Hàn Quốc lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên trước đó cùng ngày đã phóng tên lửa đạn đạo, kêu gọi nước này ngừng các hành động khiêu khích liều lĩnh và trở lại bàn đàm phán ngay lập tức.
Yonhap dẫn lời một quan chức Trung Quốc mới đây cho biết Trung Quốc đã buộc phải đóng cửa phần phía Nam khu du lịch núi Trường Bạch sau vụ thử hạt nhân dưới lòng đất của Triều Tiên.
Ngày 15/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi Trung Quốc và Nga có hành động trực tiếp đối với Triều Tiên, nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này muốn phối hợp với Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga để đưa ra nhiều biện pháp đáp trả khác nhau sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một phiên họp khẩn vào lúc 7 giờ tối 15/9 (giờ GMT) để thảo luận về vụ phóng tên lửa sáng cùng ngày của Triều Tiên.
Thủ tướng Australia đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời cho rằng đây là một dấu hiệu thể hiện sự thất vọng của Bình Nhưỡng sau khi bị LHQ tăng cường trừng phạt.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/9 cho hay Mỹ sẽ không từ bỏ việc sử dụng biện pháp ngoại giao nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.
Theo nhận định của Giáo sư Takesada, Nga có khả năng gây ảnh hưởng với Triều Tiên và trong tình hình hiện nay mang lại hy vọng cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng đang xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.
Trang mạng chuyên theo dõi về Triều Tiên là 38 North cho rằng vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên có thể đạt sức công phá lên tới 250 kiloton, mạnh hơn nhiều so với những ước tính chính thức.
Một nhóm gồm 8 chuyên gia của Liên hợp quốc đã cáo buộc Triều Tiên hợp tác với Syria về chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hóa học của Bình Nhưỡng, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho rằng động thái tăng tốc của Triều Tiên trong cuộc đua chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân sẽ đẩy Anh vào mối đe dọa.
Tờ Telegraph dẫn lời quan chức chính quyền Anh cho rằng Triều Tiên có thể phải "mang ơn" Iran vì những thành công gần đây của họ trong việc phát triển vũ khí hạt nhân.
Lo ngại Triều Tiên khả năng sẽ tiến hành một vụ phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân vào dịp Quốc khánh, quân đội Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ những biểu hiện của Bình Nhưỡng.
Lực lượng Phòng không Nhật Bản thông báo ngày 9/9, các máy bay chiến đấu F-15 của nước này tiến hành cuộc diễn tập với các máy bay ném bom B1-B của Mỹ ở vùng trời trên Biển Hoa Đông.
Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano thông báo nước này đã đình chỉ quan hệ thương mại với Triều Tiên, nhằm tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ngày 8/9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo quốc gia này "bằng mọi giá" sẽ ngăn chặn Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có gắn đầu đạn hạt nhân.
Ngày 6/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hối thúc Nga hợp tác trong việc cắt giảm nguồn cung dầu mỏ cho Triều Tiên, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã “dội gáo nước lạnh” lên ý tưởng
Triều Tiên có thể thực hiện một vụ phóng thử tên lửa sớm nhất là vào ngày 9/9 tới, đúng vào dịp nước này kỷ niệm Quốc khánh, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.
Nhật báo Asia Business của Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa đã bắt đầu di chuyển ngày 4/9, chỉ một ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6.