Hàn Quốc theo dõi sát sao các hoạt động quân sự của Triều Tiên

Hàn Quốc đang theo dõi sát sao khả năng Triều Tiên phóng một vệ tinh do thám quân sự vào cuối tháng 11, sau khi Bình Nhưỡng ấn định kỷ niệm ngày thử nghiệm ICBM Hwasong-17.
Hàn Quốc theo dõi sát sao các hoạt động quân sự của Triều Tiên ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 được Triều Tiên phóng thử tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng 16/3. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 6/11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc lên án việc Triều Tiên chọn "ngày công nghiệp tên lửa" để kỷ niệm vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 vào tháng 11/2022.

Người phát ngôn bộ trên Koo Byoung-sam phát biểu họp báo bày tỏ: "Thật đáng thất vọng và đáng trách khi Triều Tiên đang ăn mừng một hành động đe dọa không chỉ Hàn Quốc mà cả cộng đồng quốc tế."

Ông cho biết Bộ Thống nhất sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình của Triều Tiên.

[Triều Tiên kỷ niệm ngày phóng thành công ICBM Hwasong-17]

Ngày 5/11, Triều Tiên thông báo chọn ngày 18/11 là "ngày công nghiệp tên lửa," tuyên bố vụ phóng thành công ICBM cho thấy "sức mạnh của một cường quốc hạt nhân đẳng cấp thế giới" với tư cách là nước sở hữu ICBM mạnh nhất.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cũng tuyên bố đang theo dõi sát sao khả năng Triều Tiên thực hiện nỗ lực thứ ba nhằm phóng một vệ tinh do thám quân sự vào cuối tháng 11, sau khi Bình Nhưỡng ấn định kỷ niệm ngày thử nghiệm ICBM Hwasong-17.

Người phát ngôn JCS Lee Sung-jun cho biết quân đội Hàn Quốc đã theo dõi các hoạt động quân sự của Triều Tiên để phát hiện các dấu hiệu thực hiện những hành động khiêu khích khác nhau xung quanh lễ kỷ niệm một năm phóng ICBM./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục