Lãnh đạo Triều Tiên biểu dương các quân nhân tham gia vụ phóng tên lửa đạn đạo

Ông Kim Jong-un biểu dương những người lính “thể hiện hành động thiết thực,” “kiên quyết trung thành” với “đảng Lao động, Chính phủ, quân đội và nhân dân” “thực hiện thành công mệnh lệnh chiến đấu.”

Triều Tiên xác nhận phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 ngày 18/12/2023. (Ảnh: KCNA/TTXVN)
Triều Tiên xác nhận phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 ngày 18/12/2023. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 21/12 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 20/12 đã mời các binh sỹ thuộc Đại đội Cờ đỏ số 2 thuộc Tổng cục Tên lửa tới trụ sở Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Đây là những người lính đã tham gia vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 trước đó trong tuần.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Kim Jong-un biểu dương những người lính đã “thể hiện hành động thiết thực,” “kiên quyết trung thành” với “đảng Lao động, Chính phủ, quân đội và nhân dân Triều Tiên” và “thực hiện thành công mệnh lệnh chiến đấu,” qua đó nêu bật “tính đáng tin cậy và dũng khí của lực lượng hạt nhân chiến lược” Triều Tiên.

Theo ông Kim Jong-un, vụ phóng ICBM vừa qua cho thấy “biện pháp chủ động đối phó” của Bình Nhưỡng là “không ngần ngại triển khai một cuộc tấn công hạt nhân” trước bất kỳ hành vi khiêu khích hạt nhân nào.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh quyền chủ quyền của Triều Tiên chỉ có thể được đảm bảo thông qua uy lực mạnh mẽ, đồng thời cho rằng khả năng tự vệ thực sự đến từ năng lực chủ động tiến công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục