Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ biển vào đất liền
Các tên lửa hành trình, được cải tiến để phóng từ tàu chiến, đã được phóng theo phương thẳng đứng và bay hơn 7.800 giây dọc quỹ đạo định sẵn trên Hoàng Hải, đánh trúng mục tiêu.
Các tên lửa hành trình, được cải tiến để phóng từ tàu chiến, đã được phóng theo phương thẳng đứng và bay hơn 7.800 giây dọc quỹ đạo định sẵn trên Hoàng Hải, đánh trúng mục tiêu.
JCS đã phát đi thông báo lúc 8 giờ 20 phút sáng 22/10 (giờ địa phương), xác nhận đã phát hiện vụ phóng tên lửa nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về loại tên lửa hay tầm bắn.
Các tên lửa được phóng nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau, với sự chứng kiến của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng các quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên và quân đội nước này.
Các hình ảnh được công bố kèm theo bản tin cho thấy tên lửa được phóng đi, trúng mục tiêu và phát nổ, với hình ảnh nhà lãnh đạo Kim mỉm cười hài lòng trước kết quả thử nghiệm.
Ngày 10/3, Nhà Trắng tái khẳng định quyết tâm phi hạt nhân hóa Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng vừa phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Hoàng Hải vào sáng cùng ngày.
Theo KCNA, vụ thử tên lửa hành trình chiến lược thể hiện rõ khả năng phản công của quân đội Triều Tiên và sự sẵn sàng ứng phó hạt nhân khác nhau.
Ông Kim Jong Un nhấn mạnh : "Hệ thống tên lửa siêu thanh đáng tin cậy trong việc kiềm chế bất kỳ đối thủ nào ở khu vực Thái Bình Dương có thể ảnh hưởng đến an ninh của nhà nước chúng ta".
Công nghệ tái nhập khí quyển là yếu tố cần thiết để đảm bảo đầu đạn của tên lửa có thể chịu được nhiệt độ cực cao trong quá trình tái nhập khí quyển Trái Đất.
Theo Cơ quan Tình báo quốc phòng Hàn Quốc, xét về chiều dài, đường kính thân tên lửa tăng lên và độ cao tối đa được cải thiện, Hwasong-19 được đánh giá là một loại ICBM mới khác với Hwasong-18.
KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định nước này sẽ không bao giờ thay đổi lập trường tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình, trước "những động thái nguy hiểm" của kẻ thù.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận định tên lửa do Triều Tiên phóng vào ngày 31/10 "có thời gian bay lâu nhất từ trước đến nay" và "có thể khác với tên lửa thông thường.”
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội Hàn Quốc sẽ chia sẻ thông tin tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản cũng như duy trì tình trạng sẵn sàng.
Khoảng 30 phút sau thông báo đầu tiên, Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản tiếp tục thông báo về vụ phóng thứ tên lửa đạn đạo thứ 2 của Triều Tiên.
Thông báo cho biết JCS đã phát hiện ra vụ phóng nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết, khẳng định đang tiến hành phân tích vụ việc.
Truyền thông Hàn Quốc dẫn thông báo của quân đội nước này cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên vào ngày 12/9.
Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên đã chỉ trích việc Mỹ điều một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Hàn Quốc và cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp răn đe mới.
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến diễn ra vào ngày 31/5 sau nỗ lực bất thành của Bình Nhưỡng trong việc phóng một tên lửa mang vệ tinh hôm 27/5.
Chiều 22/4, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 2/4 đã chỉ đạo tại hiện trường việc bắn thử lần đầu tiên loại tên lửa Hwasongpho-16B.
Cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược góp phần kiểm tra thế trận phản công nhanh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên và cải thiện khả năng tấn công chiến lược của quân đội.
Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các vụ phóng thử tên lửa và đồng ý tham gia đối thoại thực chất mà không cần điều kiện tiên quyết.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã biểu dương những binh sỹ tham gia vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18.
Ông Kim Jong-un biểu dương những người lính “thể hiện hành động thiết thực,” “kiên quyết trung thành” với “đảng Lao động, Chính phủ, quân đội và nhân dân” “thực hiện thành công mệnh lệnh chiến đấu.”
Cuộc tập trận không quân Mỹ-Nhật-Hàn mới nhất được tiến hành sau khi Triều Tiên ngày 18/12 xác nhận phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18.
Những phân tích ban đầu của Nhật Bản cho thấy tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng sáng 18/12 có tầm bắn 15.000km, có khả năng bao phủ toàn bộ nước Mỹ.