Liên hợp quốc kêu gọi Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế theo tất cả nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, cũng như nối lại đối thoại hướng đến hòa bình lâu dài.
Liên hợp quốc kêu gọi Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế ảnh 1Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) loại mới sử dụng nhiên liệu rắn Hwasongpho-18. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 17/4 đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, mà nước này xác nhận là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) loại mới sử dụng nhiên liệu rắn.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc Khaled Khiari cho biết ông Guterres đã kêu gọi Triều Tiên "tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế theo tất cả nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, cũng như nối lại đối thoại hướng đến hòa bình lâu dài, tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng trên Bán đảo Triều Tiên."

Cũng tại phiên họp, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc, ông Hwang Joon-kook đã kêu gọi các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia tăng nỗ lực nhằm tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

[Triều Tiên xác nhận lần đầu tiên thử nghiệm ICBM “Hwasong-18"]

Trong tuyên bố chung cùng ngày, 9 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Hàn Quốc cũng đã bày tỏ quan ngại việc Triều Tiên phóng thử ICBM loại mới hôm 13/4.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước này Kim Gunn ngày 17/4 đã gặp Quốc vụ khanh Ngoại giao Thụy Điển Jan Knutsson, thảo luận cách thức hợp tác với Thụy Điển, cũng như với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Thụy Điển hiện đang là nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Kể từ đầu năm 2023, Triều Tiên đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này, trong đó có vụ thử tên lửa ICBM loại mới hôm 13/4.

Cùng thời gian này, Hàn Quốc, Mỹ cũng tiến hành nhiều cuộc tập trận chung, kiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên càng thêm căng thẳng.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ Không quân Hàn Quốc huy động máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và máy bay F-15K tham gia tập trận, trong khi phía Mỹ triển khai máy bay tiêm kích F-16 cùng máy bay ném bom.

Phía Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đồng minh, cũng như tái khẳng định khả năng triển khai nhanh chóng các khí tài chiến lược của Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên.

Gần đây, Mỹ liên tục triển khai máy bay B-52H đến Bán đảo Triều Tiên để tham gia các cuộc tập trận với Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục