Triều Tiên cảnh báo "sẽ hành động cần thiết" đáp trả Mỹ-Hàn tập trận

Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục gây nguy hiểm an ninh khu vực, chẳng hạn như việc Washington triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 trong các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.
Triều Tiên cảnh báo "sẽ hành động cần thiết" đáp trả Mỹ-Hàn tập trận ảnh 1Máy bay ném bom chiến lược B-52H (giữa) của Mỹ cùng máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận ngày 6/3/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters, Triều Tiên ngày 17/4 cho rằng chiêu bài "tống tiền hạt nhân" của Mỹ đã đạt đến cấp độ mới khi Washington tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc có triển khai cả máy bay ném bom chiến lược B-52.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên sẽ thực hiện các hành động cần thiết nếu Mỹ tiếp tục gây nguy hiểm an ninh khu vực.

[Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận không quân chung quy mô lớn]

Hôm 14/4, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận chung trên không, một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới sử dụng nhiên liệu rắn.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ Không quân Hàn Quốc huy động máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và máy bay F-15K tham gia tập trận, trong khi phía Mỹ triển khai máy bay tiêm kích F-16 cùng máy bay ném bom.

Phía Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đồng minh, cũng như tái khẳng định khả năng triển khai nhanh chóng các khí tài chiến lược của Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên.

Gần đây, Mỹ liên tục triển khai máy bay B-52H đến Bán đảo Triều Tiên để tham gia các cuộc tập trận với Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục