Triều Tiên xác nhận lần đầu tiên thử nghiệm ICBM “Hwasong-18"

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết tên lửa được phóng trong ngày 13/4 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới “Hwasong-18” và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát tại địa điểm phóng tên lửa.
Triều Tiên xác nhận lần đầu tiên thử nghiệm ICBM “Hwasong-18" ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 được Triều Tiên phóng thử tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Truyền thông Triều Tiên ngày 14/4 đưa tin nước này đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới sử dụng nhiên liệu rắn một ngày trước đó.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tên lửa được phóng trong ngày 13/4 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới “Hwasong-18” và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát tại địa điểm phóng tên lửa.

KCNA nhấn mạnh: "Vụ phóng thử ICBM mới không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến sự an toàn của các nước láng giềng và đã được phóng an toàn trên biển.”

Theo giới chức Triều Tiên, qua vụ phóng, toàn bộ những tính năng ưu việt nhất của hệ thống vũ khí chiến lược mới đã đạt được chính xác theo các yêu cầu thiết kế và có thể khẳng định rằng ICBM này là một phương tiện tấn công chiến lược mạnh mẽ với hiệu quả quân sự cao hơn.

Vụ phóng sáng 13/4 được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ đã có dấu hiệu leo thang gần đây.

Hôm 10/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp mở rộng lần thứ 6 của Quân ủy Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh một cách "thực tế và chủ động" hơn.

Ông Kim Jong-un cũng cảnh báo Mỹ về các cuộc tập trận quân sự chung của nước này và Hàn Quốc, đồng thời cắt đứt liên lạc với Seoul khi Triều Tiên đã nhiều lần không tiếp nhận các cuộc gọi định kỳ của Hàn Quốc qua các kênh liên lạc liên Triều và đường dây nóng quân sự.

Triều Tiên xác nhận lần đầu tiên thử nghiệm ICBM “Hwasong-18" ảnh 2Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 kiểu mới tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, ngày 18/11/2022. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Động thái mới của Bình Nhưỡng cũng được thực hiện trước thềm lễ kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, đồng thời là ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/4 và là một trong những sự kiện lớn nhất của Triều Tiên.

Phản ứng của các nước sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Sáng 13/4, quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía phía Đông nước này.

Trong khi đó Nhật Bản cũng đã phát tín hiệu cảnh báo về việc tên lửa có thể rơi xung quanh khu vực Hokkaido và kêu gọi người dân tại khu vực này tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo ngày 13/4, các Đặc phái viên Hạt nhân của nước này, Mỹ và Nhật Bản đã điện đàm và lên án mạnh mẽ hành động khiêu khích mới nhất của Triều Tiên.

Trong các cuộc điện đàm, Trưởng đoàn Đàm phán Hạt nhân Hàn Quốc Kim Gunn cùng những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản, ông Sung Kim và ông Takehiro Funakoshi, đã chỉ trích vụ phóng này là hành động "vi phạm trắng trợn" nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Các đặc phái viên hạt nhân đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về mức độ khiêu khích chưa từng có cũng như phát ngôn đe dọa của Triều Tiên kể từ năm 2022.

Triều Tiên xác nhận lần đầu tiên thử nghiệm ICBM “Hwasong-18" ảnh 3Đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, ông Kim Gunn (giữa), người đồng cấp Mỹ Sung Kim (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi (trái) tại cuộc gặp ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 7/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các quan chức này nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để có phản ứng quốc tế thống nhất đối với những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 13/4 thông báo nước này đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp và lên án "mạnh mẽ" vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên.

Trong một thông cáo báo chí, NSC nêu rõ: "Các thành viên NSC lưu ý rằng vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên tiếp tục vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là một hành động khiêu khích nghiêm trọng làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực."

[Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản lên án Triều Tiên]

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng chỉ trích vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, và kêu gọi nước này dừng ngay các hành động khiêu khích gây suy yếu an ninh khu vực và quốc tế.

Trong tuyên bố, phó phát ngôn viên của NATO Dylan White nhấn mạnh: "NATO lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa mới nhất của Triều Tiên, hành động vi phạm trực tiếp nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Quan chức này khẳng định Triều Tiên đã tiến hành phóng tên lửa đạn đạo với số lượng kỷ lục kể từ năm ngoái.

Ông nói: "Những hành động khiêu khích này của Bình Nhưỡng làm suy yếu an ninh khu vực và quốc tế. Triều Tiên phải chấm dứt hành vi liều lĩnh, từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân bất hợp pháp, đồng thời tham gia vào hoạt động ngoại giao thiện chí."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục