HĐBA LHQ sẽ họp công khai về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp công khai trong ngày 13/7 để thảo luận về vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) chạy bằng nhiên liệu rắn Hwasong-18 của Triều Tiên
HĐBA LHQ sẽ họp công khai về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 ngày 12/7. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Anh - nước đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - thông báo cơ quan này sẽ họp công khai trong ngày 13/7 để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Cuộc họp này do Mỹ, Albania, Pháp, Nhật Bản, Malta và Vương quốc Anh yêu cầu. 

Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) chạy bằng nhiên liệu rắn Hwasong-18 ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên hôm 12/7.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nước này đã phóng ICBM để khẳng định năng lực và độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược mới.

[Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18]

Triều Tiên cho biết tên lửa đã bay 1.001km trong 4.491 giây và đạt đến độ cao tối đa 6.648km, trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông nước này.

Vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản phản ứng mạnh mẽ.

Vụ phóng diễn ra sau những phàn nàn gay gắt từ phía Triều Tiên thời gian gần đây, cáo buộc máy bay do thám Mỹ vi phạm không phận trong các khu kinh tế của nước này.

Bình Nhưỡng cũng chỉ trích chuyến thăm gần đây của một tàu ngầm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ tới Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ có các bước đáp trả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục