Quan chức Hàn Quốc và Mỹ mô tả các vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là "khiêu khích nghiêm trọng" chỉ dẫn đến sự cô lập và đe dọa hòa bình-ổn định của khu vực.
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), tên lửa đầu tiên được Triều Tiên phóng sáng 25/5 nhiều khả năng là một ICBM, đã bay 360km ở độ cao tối đa 540km.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết kể từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã thực hiện liên tiếp 16 vụ phóng thử tên lửa, trong đó có cả tên lửa đạn đạo.
Tiếp tục cập nhật thông tin về việc Triều Tiên vừa phóng 3 quả tên lửa ra vùng biển phía Đông của nước này sáng nay (25/5), quân đội Hàn Quốc đã được đặt ở chế độ sẵn sàng cao nhất.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh rằng ý đồ tiếp tục chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên là rất rõ ràng và “hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi khả năng Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa mới, trong bối cảnh có thông tin Bình Nhưỡng có thể có hành động 'khiêu khích' nhân chuyến thăm của ông Biden.
Người phát ngôn của Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn đang phân tích vụ phóng tên lửa mới nhất này, nhưng khẳng định năng lực tên lửa của Triều Tiên sẽ gia tăng ngay cả khi vụ phóng thử thất bại.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tuyên bố các vụ phóng ICBM liên tiếp của Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định của Bán đảo Triều Tiên cũng như cộng đồng."
Sáng 4/5, Triều Tiên đã phóng một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo từ sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, hướng ra vùng biển phía Đông của nước này.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm nâng cao sức mạnh quân sự để đánh "phủ đầu" và đánh bại hoàn toàn các mối đe dọa hạt nhân từ các thế lực thù địch.
Dự thảo nghị quyết do Mỹ xây dựng đối với Triều Tiên sẽ mở rộng lệnh cấm thử tên lửa đạn sang các loại tên lửa dẫn đường hoặc “bất cứ hệ thống nào khác có khả năng mang vũ khí hạt nhân.”
Nhóm tàu sân bay Mỹ dự kiến lưu lại Biển Nhật Bản từ 3-5 ngày - động thái nhằm thể hiện sức mạnh quân sự giữa lúc xuất hiện nhiều quan ngại về khả năng Triều Tiên có hoạt động "khiêu khích"
Ngày 29/3, Đặc phái viên Noh Kyu-duk của Hàn Quốc đã điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov để chia sẻ những đánh giá về vụ thử ICBM gần đây của Triều Tiên.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ vụ thử tên lửa diễn ra vào thời điểm tình hình an ninh diễn biến phức tạp, khi gần đây Triều Tiên đã vi phạm lệnh cấm và tiến hành phóng thử ICBM.
Triều Tiên cho biết loại tên lửa được phóng ngày 24/3 là Hwasong-17, một ICBM “quái vật” mới; tuy nhiên giới phân tích cho rằng vụ phóng có thể đã xảy ra vào ngày và giờ khác.
Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm quản lý ổn định tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả việc ngăn chặn tình trạng xấu đi.
Điều đáng nói là đoạn video về vụ phóng tên lửa đạn đạo ICBM được quay dựng theo phong cách như một video quảng bá, với những hình ảnh dạng slow-motion giống với trailer của một bộ phim điện ảnh.
Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua như NATO nhất trí củng cố lực lượng ở sườn phía Đông trước xung đột Ukraine, rơi máy bay ở Trung Quốc, Triều Tiên xác nhận phóng ICBM...
KCNA cho biết tên lửa Hwasong-17 được phóng từ Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã bay đến độ cao tối đa 6.248,5km và bay quãng đường 1.090km trong 4.052 giây trước khi bắn trúng mục tiêu trên biển.
Trong tuyên bố, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ vụ phóng mới nhất đã vi phạm cam kết của Triều Tiên về ngừng các vụ phóng ICBM, cũng như vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.