Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã lên tiếng phản bác lời cáo buộc của Triều Tiên và nhấn mạnh rằng cuộc tập trận không quân chung Hàn Quốc-Mỹ đang diễn ra về thực chất chỉ mang tính phòng vệ.
Cuộc tập trận mang tên Vigilant Ace kéo dài 5 ngày, có sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu tàng hình, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.
Nhận định cuộc xung đột Mỹ-Triều Tiên đã cận kề, Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham hối thúc Lầu Năm Góc đưa những người thân của binh sỹ nước này từ Hàn Quốc trở về.
Trong chuyến thăm nhà máy lốp Amnokgang ở thành phố Manpo, Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bóng gió khẳng định hiện không có trở ngại hay bế tắc nào đối với Triều Tiên.
Ngày 2/12, một ủy ban về quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi chính phủ tăng cường năng lực quân sự của Hàn Quốc và áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Triều Tiên.
Giới chức Nhật Bản cho biết, ngày 1/12, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Onodera và người đồng cấp Mỹ Mattis đã điện đàm nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.
Quan chức 3 nước đã nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ trong việc gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên để nước này không tiến hành thêm hành động khiêu khích và hướng tới từ bỏ chương trình hạt nhân.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết Đức sẽ cắt giảm số nhân viên tại Đại sứ quán Đức ở Bình Nhưỡng và yêu cầu Triều Tiên cũng giảm sự hiện diện của nhân viên Đại sứ quán của nước này tại Berlin.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 1/12 tuyên bố, họ không coi Triều Tiên vượt qua “ranh giới đỏ” cho dù nước này vừa tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới vào ngày 29/11 vừa qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phái viên của Trung Quốc tới Triều Tiên dường như không có ảnh hưởng gì trong việc giải quyết những căng thẳng với Bình Nhưỡng.
Trung Quốc và Nga tái khẳng định đề xuất yêu cầu Triều Tiên ngừng toàn bộ các vụ thử hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt các cuộc tập trận chung.
Triều Tiên đã công bố các bức ảnh đầu tiên của tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mà nước này vừa phóng cho thấy tên lửa dài hơn và hình dạng khá khác biệt so với các thế hệ tên lửa trước.
Các tướng lĩnh của Mỹ và Trung Quốc đã tham gia một cuộc hội đàm an ninh bất thường để bàn luận về cách quân đội của Mỹ và Trung Quốc có thể liên lạc với nhau khi xảy ra khủng hoảng.
Hàn Quốc nhận định tên lửa đạn đạo Hwasong-15 mà Triều Tiên phóng thử ngày 29/11 dường như mới được phát triển chứ không phải là một biến thể của loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc cho rằng việc Triều Tiên lại vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an là đáng tiếc, đồng thời nhận định chưa có triển vọng bình thường hóa trên Bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đề nghị Bắc Kinh sử dụng mọi công cụ có thể để ngăn chặn các hành động gây hấn của Triều Tiên.