Triều Tiên sáng 14/10 tuyên bố vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này là một biện pháp đối phó sau khi quân đội Hàn Quốc tiến hành một cuộc bắn pháo gần khu vực tiền tuyến.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đang tăng cường giám sát, cảnh giác và duy trì tư thế sẵn sàng đối phó với sự hợp tác chặt chẽ của quân đội Mỹ.
Cuộc họp này được sắp xếp trong bối cảnh căng thẳng bắt nguồn từ một loạt hành động khiêu khích tên lửa của Triều Tiên, bao gồm vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 4/10 bay qua Nhật Bản.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng thử 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa vào ngày 12/10 và bày tỏ hài lòng về khả năng phản ứng cao của các lực lượng tác chiến hạt nhân.
Chỉ trong hai tuần qua, Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử tên lửa trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận chung giữa hai hoặc ba bên gần bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên phóng tên lửa nhằm tránh mạng lưới giám sát của liên quân Hàn-Mỹ và cũng là "chiêu cuối cùng" của nước này cân nhắc tới năng lực của Hệ thống tấn công phủ đầu bằng Kill Chain của Hàn Quốc.
Hàn Quốc coi việc Triều Tiên thúc đẩy tổ chức cuộc tập trận hạt nhân nhắm vào Seoul là “rất nghiêm trọng” sau khi Bình Nhưỡng gần đây thông qua luật mới ám chỉ khả năng tấn công hạt nhân phủ đầu.
Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc “lên án mạnh mẽ” hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo do Triều Tiên thực hiện, coi đó là một “sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ xác nhận "đã biết 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác."
Cơ quan Quản lý Hàng không Quốc gia Triều Tiên (NAA) nêu rõ hoạt động phóng thử tên lửa của nước này là biện pháp thường lệ và mang tính tự vệ "trước những mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ."
Các quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc-Nhật Bản-Mỹ cảnh báo rằng hành động khiêu khích tên lửa của Triều Tiên sẽ chỉ củng cố thêm quan hệ hợp tác an ninh giữa ba bên.
Theo hãng thông tấn Kyodo, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Kishida đã khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh với Hàn Quốc và Mỹ sau loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa tức thời nào đối với Mỹ hoặc với các đồng minh.
Hàn, Mỹ, Nhật kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay các hành động khiêu khích và cho rằng các vụ phóng lửa mới nhất của Bình Nhưỡng vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này là “biện pháp phản ứng” với các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc.
Theo thông báo của JCS, vụ phóng này được thực hiện từ khu vực Samsok ở Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 6h01 đến 6h23 sáng, song JCS không cung cấp thêm các chi tiết khác.
Vụ phóng được thực hiện sau khi một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ được điều động tới vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng thứ 6 của Triều Tiên kể từ cuối tháng 9.