Vụ cháy công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gây ra nỗi lo về nguy cơ ô nhiễm thủy ngân trong không khí và nguồn nước quanh khu vực này.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức rút kinh nghiệm công tác xử lý sự cố hóa chất do cháy nổ tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tại Hà Nội.
Qua vụ cháy Công ty Rạng Đông, có nhiều điều làm dư luận giật mình, trong đó có sự chậm trễ, ì ạch của thành phố Hà Nội trong việc đôn đốc thực hiện di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô.
Theo bà Trần Thị Dung, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, vụ cháy Rạng Đông, sự cố nguồn nước sạch Sông Đà nhiễm dầu thải để lại hệ lụy rất lớn, nhưng lời xin lỗi nhiều phần là do chịu sức ép...
Sau một loạt sự cố, Hà Nội đang trở thành một đô thị có rủi ro về môi trường, từ chất lượng không khí đến nước sạch. Hơn bao giờ hết, Thủ đô cần ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường lên hàng đầu.
Theo đại diện Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 10 (Urenco 10), toàn bộ số phế thải trên đang được đơn vị lưu giữ an toàn theo quy trình.
Từ ngày 12/9-5/10, Binh chủng hóa học đã tiến hành dùng các loại hóa chất và phương pháp tiêu tẩy khác nhau như cơ học, hóa học, hóa lý theo đúng quy trình đã được cơ quan chức năng phê duyệt.
Liên quan đến tiến độ tẩy độc môi trường tại vụ cháy của Công ty Rạng Đông, Urenco 10 đã bàn giao được 2.000m2 và đến chiều 25/9, bộ đội hóa học đã tẩy độc, làm sạch được toàn bộ diện tích này.
Lực lượng chức năng đã thu gom, vận chuyển được hơn 1.300 tấn vật liệu, phế thải các loại, gồm vật liệu xây dựng nhà xưởng (xà gồ, sắt, thép...) sau cháy khoảng 800 tấn...
Các lực lượng chuyên môn của Bộ Tư lệnh Hóa học thường xuyên tổ chức quan trắc môi trường, tổ chức phun 15.000 lít hóa chất tẩy độc cho gần 4.000m2 khu vực ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông.
Tính đến hết ngày 23/9, Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 (URENCO 10) đã thu gom và vận chuyển được gần 1.100 tấn chất thải ra khỏi khu vực xưởng Rạng Đông bị cháy.
Qua quá trình tư vấn, khám sức khỏe cho giáo viên, học sinh, người dân xung quanh khu vực bị cháy của Rạng Đông, Sở Y tế Hà Nội chưa phát hiện các biểu hiện cấp tính bất thường.
Liên quan tới sự cố Rạng Đông, thành phố Hà Nội cho biết kết quả phân tích cho thấy hàm lượng thủy ngân trung bình 24 giờ trong không khí đều nằm dưới ngưỡng giới hạn cho phép.
Công an thành phố Hà Nội xác định nguyên nhân vụ cháy Rạng Đông bắt nguồn từ sự cố điện ở bảng mạch điện tử đèn led bên trong tầng 2 của kho bán thành phẩm.
Các lực lượng đã phối hợp tổ chức quan trắc trinh sát toàn bộ khu vực nhà máy và khu vực liên quan, tiến hành thu gom được khoảng 370 bao tải vật liệu đã bị cháy trên diện tích khoảng 650m2 mặt bằng.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Hóa học, đến sáng 15/9, việc thu gom phế thải do sự cố cháy Công ty Rạng Đông vẫn chưa hoàn thành do lượng vật chất cần thu gom lớn hơn dự kiến.
Bắt đầu từ đêm 14/9, Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ tiến hành nạo vét, thu gom, hút bùn tại hệ thống thoát nước quanh công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội).
Dự kiến có khoảng hơn 2.400m chiều dài cống, rãnh, cống thoát nước thải xung quanh Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông sẽ được hút bùn, khơi thông.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo rất quyết liệt các cơ quan chức năng vào cuộc để khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng ban cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tư lệnh Thủ đô), môi trường ở bên ngoài khu vực Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cơ bản đã ở ngưỡng tốt.
Binh chủng Hóa học đã rải 3,7 tấn hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân ra môi trường bên ngoài trên diện tích 2.500m2 và phối hợp dọn dẹp hiện trường, giải phóng mặt bằng...
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 6/9 đến hết ngày 12/9, tại các điểm khám miễn phí đã có 2.001 người dân sinh sống ở hai phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung đến khám.
Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội tràn lan những tin tức, bình luận gây "nhiễu" về vụ cháy tại Công ty Rạng Đông, gây tâm lý hoang mang trong xã hội.
Toàn bộ việc xử lý vật liệu ở hiện trường vụ cháy Rạng Đông sẽ được xử lý tại khu vực đặc biệt dưới sự giám sát của Binh chủng Hoá học để đảm bảo không làm ảnh hưởng tới môi trường.
Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp tiến hành tẩy độc và hướng dẫn, giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý chất thải do vụ cháy Công ty Rạng Đông để lại.
Bộ đội của Bộ Tư lệnh Hoá học cùng nhiều cán bộ của Viện Công nghệ môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội... đang tiến hành khử độc hiện trường vụ cháy Rạng Đông.
Sáng 12/9, lực lượng của Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) đã có mặt tại khu vực kho cháy của Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để tiến hành làm việc, chuẩn bị phương án tẩy độc.
Đến ngày 11/9/2019, đã có hơn 1500 người dân quanh khu vực xảy ra cháy tại nhà xưởng của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được khám bệnh miễn phí.