Sáng 22/12, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án 20 bị cáo trong vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM-Trung Lương, trong đó, ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) nhận 10 năm tù.
Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," 13 đến 14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi."
Phiên tòa xét xử 20 bị cáo, trong đó có bị cáo Đinh La Thăng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương sẽ diễn ra vào ngày 14/12.
Cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng (từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN), Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC cùng 10 bị can khác (gồm nhiều cựu lãnh đạo và nhân viên PVB).
Cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và các đồng phạm bị truy tố trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt trên 725 tỷ đồng tiền phí cao tốc TP.HCM-Trung Lương.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Đinh La Thăng cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí," với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương giải quyết trong năm 2020 các vụ án kinh tế, tham nhũng...
Dù 6 nhà thầu không ai đủ điều kiện nhưng ông Đinh La Thăng và cấp dưới vẫn ký nhiều công văn, chỉ đạo thực hiện chỉ định thầu cho Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T tham gia dự án.
Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, điều tra về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự.
Hàng loạt đại án kinh tế-tham những gây chấn động dư luận, làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước và doanh nghiệp đã được đưa ra xét xử trong năm 2018.
Ngày 21/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt 18 tháng tù đối với bị cáo Trần Đức Chính (sinh năm 1976, nguyên Trưởng ban Tài chính, Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam.
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh hai căn hộ của bị án Đinh La Thăng ở Mỹ Đình (Hà Nội) để đảm bảo việc thực hiện nộp án phí.
Chiều 26/6, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng OceanBank.
Nhiều vụ sai phạm đã được làm rõ, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có “vùng cấm,” không có “hạ cánh an toàn” trong xử lý cán bộ vi phạm.
Trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank sáng 23/6, các bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi Tòa bước vào nghị án và tuyên án.
Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao không chấp nhận kháng cáo kêu oan, kháng cáo xin miễn, giảm bồi thường thiệt hại của các bị cáo trong phiên phúc thẩm vụ PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank.
Ngày 21/6, bị cáo Đinh La Thăng đã trình bày các nội dung kháng cáo tại phần xét hỏi trong Phiên phúc thẩm vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank.