Công ty Quốc Cường Gia Lai kháng cáo và Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên chấp nhận trả lại 16,9 tỷ (số tiền lãi Công ty Tân Thuận trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai).
Tòa cho rằng cách tính thiệt hại của vụ án theo cáo trạng là chưa phù hợp mà phải tính tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, từ đó Tòa đưa ra con số thiệt hại là hơn 200 tỷ đồng.
Sáng 19/10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Xây dựng Tân Thuận. Ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhận thêm 6 năm tù.
Bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, bị tuyên phạt 6 năm tù liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
Công ty Xây dựng Tân Thuận là DN có 100% vốn Nhà nước nên ngoài Luật Doanh nghiệp còn phải được quản lý, hoạt động theo Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước và các văn bản dưới luật có liên quan...
Bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) đã tự ý cho chủ trương để cấp dưới chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển, gây thiệt hại 202,6 tỷ đồng.
Bị can Tất Thành Cang tự ý cho chủ trương để cấp dưới thực hiện chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án khu dân cư Phước Kiển với giá được xây dựng không đúng quy định, gây thất thoát số tiền lớn.
Sau 3 ngày xét xử vụ án sai phạm tại IPC và SADECO, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt: bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020, 8 năm 6 tháng tù.
Tại phiên tòa, bị cáo Tất Thành Cang kháng cáo cho rằng mình không vi phạm Điều 219 Bộ luật Hình sự; hành vi của bị cáo không sai so với chủ trương không đầu tư vào bất động sản, tài chính, ngân hàng…
Hội đồng xét xử đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án IPC và SADECO, sau khi bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh có đơn xin hoãn phiên tòa vì đang mắc COVID-19.
Theo kết luận điều tra mới, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020, kháng cáo các nội dung trong bản án sơ thẩm liên quan đến ông đồng thời cho rằng hình phạt 10 năm là quá nặng.
Bị cáo Tất Thành Cang đã chấp thuận chủ trương phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000/cổ phần. Từ đó, việc chuyển nhượng cho SADECO được hoàn thành, gây thiệt hại cho SADECO hơn 1.103 tỷ đồng.
Trong phiên xét xử, đại diện Viện Kiểm sát đã phát biểu đối đáp lại nội dung luật sư cho rằng bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, không phạm tội.
Viện Kiểm sát đề nghị mức án 12 đến 14 năm tù với bị cáo Tất Thành Cang về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Khi Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi, tại tòa, bị cáo Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM - đã nói không đồng ý với các nội dung trong cáo trạng truy tố.
Phiên tòa xử vụ sai phạm tại công ty IPC, SADECO sẽ xét xử 20 bị cáo, trong đó có bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh).
Bị cáo Tất Thành Cang hầu tòa về tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ sai phạm tại Công ty IPC, SADECO và các đơn vị liên quan.
Bị can Tất Thành Cang đã có hành vi không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủytự ý cho chủ trương để cấp dưới thực hiện chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án khu dân cư Phước Kiển.
Phiên tòa xét xử 20 bị cáo, trong đó cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang hầu tòa về tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Viện Kiểm sát yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác định và kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc Công ty Quốc Cường Gia Lai trong vụ án.
Trong số 20 bị can bị truy tố trong vụ án này, có bị can Tất Thành Cang, Phạm Văn Thông và một số bị can khác giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh, của Công ty IPC, Công ty SADECO.
Bị can Tất Thành Cang không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy mà tự ý cho chủ trương để cấp dưới thực hiện chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển, gây thất thoát 167,8 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố của Cơ quan An ninh điều tra đối với 4 bị can liên quan đến vụ án tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
Bị can Tất Thành Cang bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến hành vi phát hành sai quy định 9 triệu cổ phiếu SADECO.
Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước.
Ủy ban Kiểm tra TW đề nghị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang do trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Cang đã có vi phạm rất nghiêm trọng.
Trong vụ án, các đối tượng đã lợi dụng chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, kết hợp với tư nhân thực hiện hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản của Nhà nước.
Trong vụ án này, bị can Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"