Chương trình đi bộ bằng dép lần đầu tiên tại Việt Nam

Vào ngày 21/10, khoảng 1.500 người sẽ tham dự chương trình “Bàn chân hạnh phúc - nâng bước đến trường” được tổ chức lần đầu tại TP.HCM.
Vào ngày 21/10, khoảng 1.500 người sẽ tham dự chương trình “Bàn chân hạnh phúc -nâng bước đến trường” được tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mục đích gây quỹ (dự kiến khoảng 10.000 USD) ủng hộ trẻ em nghèo, kémmay mắn có điều kiện đến trường.

Đây là chương trình đi bộ bằng dép do dự án Bàn chân hạnh phúc (ProjectHappy Feet), một tổ chức phi chính phủ thành lập tại Singapore phối hợp với KOTOtổ chức với cự ly khoảng 3km tại khu vực công viên cầu Ánh Sao, Phú Mỹ Hưng,quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Deborah Chew, đồng sáng lập và giám đốc dự án “Bàn chânhạnh phúc” cho biết ý tưởng này dựa trên sự đồng cảm trong những chuyến đi của họ đến các vùng nông thôn và thấy các em học sinh đi bộ bằng chân trầnđến trường.

Chương trình đi bộ bằng dép lần đầu tiên được tổ chức ở Singapore vào năm2011 và đã nhận được sự ủng hộ của 1.800 người tham dự, quyên góp được số tiền107.000 đôla Singapore cho trẻ em nghèo, kém may mắn ở Singapore, Việt nam vàCampuchia.

Chương trình tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này, chi phí tổ chức sựkiện này được các nhà tài trợ đóng góp, nên 100% phí tham gia cũng như nhữngđóng góp tình nguyện sẽ được trao thẳng cho các đơn vị KOTO, Hội bảo vệ quyềntrẻ em Việt nam(VAPCR) và Loreto Vietnam-Australia program (LVAP).

Tiến sỹ Thanh Thanh, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho biết:"Từ nguồn tài trợ này, chúng tôi sẽ đầu tư vào chương trình cấp học bổng cho mộtsố trẻ em có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương như LaoCai, Bắc Kạn, Hà Giang, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Long An,Kiên Giang… Đồng thời, chúng tôi cũng có thể triển khai chương trình Bảo vệ trẻem, ngăn ngừa trẻ em bỏ học dựa vào gia đình và cộng đồng"./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước giảm 5.058 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã mới có quy mô lớn hơn nhưng số thôn tăng 1.669 thôn do nhiều tổ dân phố thuộc thị trấn trước đây nay trở thành thôn thuộc các xã mới.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được tập kết lên tàu vận tải để chở ra đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Quảng Ngãi: Mang Tết sớm ra đặc khu Lý Sơn

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, tàu vận tải tấp nập cập cảng, chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, các mặt hàng Tết ra đặc khu Lý Sơn.