Vừa qua, tại Khoa Phương Đông, Đại học Tổng hợp quốc gia Saint-Peterburg của Liên bang Nga đã diễn ra cuộc hội thảo khoa học về những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và các hệ lụy địa-chính trị đối với khu vực.
Tham dự hội thảo có các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực nghiên cứu châu Á, lịch sử và luật biển đến từ Đại học Tổng hợp quốc gia Saint-Peterburg, Đại học Công nghệ Quốc gia Baltic - Voenmekh, Học viện Quan hệ Quốc tế - Bộ Ngoại giao Nga, Viện các vấn đề địa chính trị, Viện các nước Á-Phi thuộc Đại học tổng hợp Quốc gia Moskva, Viện Đông phương học, Viện Viễn Đông-Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Viện nghiên cứu chiến lược Nga, Học viện Công vụ trực thuộc Tổng thống Nga và đại diện lãnh đạo thành phố Saint-Peterburg.
Trong một ngày làm việc, Hội thảo đã nghe các tham luận về lịch sử tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông; chính sách của Trung Quốc và các nước liên quan trong giải quyết xung đột; phản ứng của các cường quốc ngoài khu vực và cộng đồng quốc tế trước những diễn biến ở Biển Đông; vai trò của luật pháp quốc tế trong giải quyết xung đột...
Hội thảo cho rằng việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khiến tiến trình xử lý tranh chấp ngày càng trở nên phức tạp.
Tham luận của các chuyên gia đều nhấn mạnh việc Trung Quốc công bố bản đồ “đường lưỡi bò” có nguy cơ gây ra cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực, đe dọa hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải quốc tế.
Hội thảo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự leo thang căng thẳng ở Biển Đông và nguy cơ bất ổn trong khu vực, cho rằng biện pháp tốt nhất giải quyết tranh chấp là đàm phán hòa bình trên cơ sở tính đến lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tiếp tục nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng các cường quốc ngoài khu vực như Nga, Mỹ, Ấn Độ hết sức quan tâm đến sự phát triển hòa bình và ổn định ở Biển Đông vì lợi ích chính trị, kinh tế-thương mại với các nước trong khu vực, mong muốn các nước liên quan giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình./.
Tin cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp
Các hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tình cảm sâu sắc của bà con kiều bào và sự tôn kính của bạn bè Pháp đối với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm thảo luận giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump bắt đầu cuộc điện đàm nhằm thảo luận giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, cũng như các vấn đề liên quan đến thương mại song phương.

Kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Anh
Giới chức EU cho biết đã đạt được thỏa thuận tạm thời với Anh về quốc phòng và an ninh, ngư nghiệp và vấn đề di chuyển của thanh niên trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU-Anh.

Liên minh châu Âu lập quỹ cho vay trị giá 150 tỷ euro để mua sắm vũ khí
Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra những nhượng bộ về ngân sách cho các nước Liên minh châu Âu, đồng thời chuyển hướng các quỹ dành cho phát triển khu vực sang chi tiêu quân sự.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức
Ngày Văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ đa văn hóa tại Leipzig không chỉ là dịp tôn vinh sự đa dạng văn hóa mà còn là cơ hội để người dân Leipzig hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Nga muốn kết thúc xung đột Ukraine thông qua ngoại giao thay vì chiến trường
Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định: "Tất nhiên, việc đạt được các mục tiêu của chúng ta thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao là phương án được ưu tiên hơn."

Các nước châu Âu gấp rút có động thái trước thềm đối thoại giữa lãnh đạo Nga-Mỹ
Các nhà lãnh đạo nhất trí đã đến lúc cần một lệnh ngừng bắn vô điều kiện và kêu gọi Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt cứng rắn.
Rò rỉ kế hoạch bắn tên lửa đạn đạo, Nga bị tố đe dọa Ukraine và phương Tây
Cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết Nga lên kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với mục đích "huấn luyện và chiến đấu" vào tối 18/5 "nhằm đe dọa Ukraine và phương Tây".

Lòng kính yêu Bác của những người cộng sản Italy
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy (PCI), ông Mauro Alboresi trao đổi với phóng viên TTXVN về lòng kính yêu của những người cộng sản Italy với Bác Hồ, cũng như với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bồ Đào Nha vẫn chưa thành lập được chính phủ sau bầu cử
Đảng Liên minh Dân chủ (AD) cầm quyền tại Bồ Đào Nha đã giành được nhiều ghế nhất tại Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử, nhưng một lần nữa không đạt được đa số ghế để thành lập chính phủ.

Giáo hoàng Leo XIV hy vọng chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine
Tại buổi tiếp kiến riêng với Tổng thống Ukraine vào ngày 18/5, Giáo hoàng bày tỏ hy vọng chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ukraine: Nga "đang lên kế hoạch" phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
Trên ứng dụng Telegram, cơ quan tình báo quân đội Ukraine nêu rõ lệnh phóng tên lửa sẽ được thực hiện từ vùng Sverdlovsk của Nga, đồng thời cho biết thêm tầm bắn của tên lửa vượt quá 10.000km.

Tổng thống Nga nêu mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine
Tổng thống Putin nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch là "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này, tạo nền tảng cho nền hòa bình lâu dài và bền vững cũng như đảm bảo an ninh cho nước Nga."

Bồ Đào Nha tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi Thủ tướng đệ đơn từ chức
Cuộc bầu cử tại Bồ Đào Nha được tổ chức sớm, sau khi Thủ tướng Luis Montenegro đệ đơn từ chức trong bối cảnh chính phủ của ông không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Trang trọng thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV
Hàng chục nghìn người dự thánh lễ nhậm chức kéo dài 2 giờ, trong đó có các nhà lãnh đạo thế giới, hoàng gia, chức sắc, các nhà lãnh đạo tôn giáo từ các tín ngưỡng khác và những người hành hương.

Bạn bè Thụy Sĩ ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam
Bà Margrit Schlosser cho biết Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ trong 50 năm qua, xây dựng được một nền kinh tế, mang lại cuộc sống ấm no cho dân và giúp nhiều người thoát cảnh đói nghèo.

Cử tri Ba Lan bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống vòng một
Hơn 29 triệu công dân Ba Lan đủ tư cách tham gia cuộc bỏ phiếu bầu một trong số 13 ứng cử viên tranh cử tổng thống tại khoảng 32.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Đồng euro tăng giá so với USD - cơ hội cho châu Âu tỏa sáng
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết biến động về tỷ giá diễn ra giữa tình hình bất ổn và một số bộ phận trong thị trường tài chính mất niềm tin vào các chính sách của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ: Nga chuẩn bị văn bản yêu cầu ngừng bắn ở Ukraine
Sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov ngày 17/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Moskva đang chuẩn bị một văn bản đưa ra các yêu cầu về ngừng bắn ở Ukraine.

Học giả và bạn bè Pháp đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhiều nhà sử học, chính trị gia và bạn bè Pháp đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp những đánh giá sâu sắc về vai trò và ảnh hưởng của Người đối với lịch sử Việt Nam và thế giới.

Italy cung cấp cho Ukraine 400 xe bọc thép chở quân M113 và một hệ thống vệ tinh
Trong gói viện trợ quân sự thứ 11 của Italy cho Ukraine có 400 xe bọc thép chở quân M113 và một hệ thống vệ tinh để tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev.

Cảnh sát Anh bắt nghi phạm thứ hai trong vụ phóng hỏa nhà Thủ tướng
Cảnh sát tuyên bố một người đàn ông 26 tuổi đã bị bắt tại sân bay Luton ở London với cáo buộc âm mưu phóng hỏa gây nguy hiểm đến tính mạng của Thủ tướng Starmer.

Phần Lan: 2 máy bay trực thăng va vào nhau, 5 người thiệt mạng
Hai chiếc máy bay trực thăng đã cất cánh từ thủ đô Tallinn của Estonia và đang trên đường đến làng du lịch Piikajarvi, cách nơi bị rơi vài km.

Ngoại trưởng Nga- Mỹ điện đàm về hoà đàm với Ukraine
Ngoại trưởng Sergey Lavrov ngày 17/5 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong đó ông hoan nghênh vai trò tích cực của Washington trong việc giúp nối lại đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Putin lên tiếng về kết quả đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan Tokayev, Tổng thống Nga Putin đã trao đổi quan điểm về kết quả cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine vừa tổ chức tại Istanbul.

Nga nêu điều kiện để Tổng thống Putin gặp Tổng thống Zelensky
Điện Kremlin tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine có thể diễn ra “chỉ khi đàm phán giữa hai bên đạt kết quả dưới hình thức các thỏa thuận.”

Người anh hùng dân tộc Việt Nam sống mãi trong ký ức bạn bè Italy
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Italy trong thập niên 1930, các thành phố như Rome, Milan, Florence, Genova... vẫn ghi dấu chân Người và người dân nơi đây vẫn nhắc về Người với niềm kính yêu, quý trọng.

Tổng thống Putin triệu tập hội nghị thượng đỉnh Nga-Arab lần đầu tiên
Tổng thống Putin đã mời toàn bộ lãnh đạo và Tổng Thư ký Liên đoàn Arab tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga-Arab vào ngày 15/10, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump vừa hoàn thành chuyến công du Vùng Vịnh.

Ukraine tấn công kho đạn của Nga tại Crimea, gây ra vụ nổ lớn
UAV của Ukraine tấn công kho đạn của Nga tại Crimea gây ra vụ nổ lớn, trong khi đó, lãnh đạo vùng Sumy cũng tố Nga tấn công xe buýt chở dân thường ở khu vực này khiến 13 người thương vong.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá đàm phán Nga-Ukraine tích cực hơn dự kiến
Cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ đạt tiến triển tích cực, mở lối cho hòa bình bền vững và trao đổi tù nhân quy mô lớn, nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.