Có 10 nước tham gia tập trận quốc tế Sea Breeze 2013

Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận quốc tế mang tên "Sea Breeze 2013"  với sự tham gia của các tàu chiến và binh sỹ đến từ 10 nước.
Ngày 8/7, tại khu vực Biển Đen gần Odessa, Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận quốc tế mang tên Sea Breeze (Gió biển) 2013 trong khuôn khổ chương trình "Đối tác vì hòa bình," với sự tham gia của các tàu chiến và binh sỹ đến từ 10 nước.

Đây là cuộc tập trận hải quân được tổ chức hàng năm tại Ukraine từ năm 1997.

Tư lệnh Lực lượng Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Yuri Ilin cho biết cuộc tập trận Sea Breeze là một trong những hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng nhằm ổn định tình hình ở khu vực Biển Đen, cũng như tạo điều kiện hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Ukraine với các nước khác.

Theo ông, số lượng các nước tham gia tập trận cho thấy tính thời sự và cởi mở của cuộc tập trận, cũng như mối quan tâm của các quốc gia này đối với hòa bình và ổn định tại các khu vực Biển Đen và Địa Trung Hải.

Chỉ huy cuộc tập trận Sea Breeze - 2013, Đại tá Hải quân Mỹ James Aiken nhấn mạnh mục đích chung của cuộc tập trận này là ngăn chặn những mối nguy cơ đe dọa khu vực thông qua các biện pháp an ninh tập thể.

Tham gia cuộc tập trận quốc tế Sea Breeze 2013 có 10 nước, gồm Ukraine, Mỹ, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Canada, Italy, Đức, Bulgaria và Romania, cùng hai nước quan sát viên Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Trong thời gian từ ngày 8-20/7, gần 1.700 binh sỹ, 15 tàu chiến, 10 máy bay, 35 đơn vị kỹ thuật thiết giáp tự động... sẽ diễn tập các hoạt động chống hải tặc, cứu hộ...

Trong năm 2013, Ukraine dự kiến tham gia 24 cuộc tập trận và diễn tập quốc tế.

Cùng ngày, cuộc tập trận quốc tế mang tên "Rapid Trident 2013" (Đinh ba Mau lẹ) đã bắt đầu diễn ra ở Ukraine.

"Rapid Trident 2013," một phần của chương trình "Đối tác vì Hòa bình" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được triển khai ở khu vực Lvov, miền Tây Ukraine, với sự tham gia của khoảng 1.300 quân nhân tới từ 19 quốc gia.

Cuộc tập trên nêu trên lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2006 với mục đích thúc đẩy ổn định khu vực, tăng cường điều phối và trao đổi thông tin giữa các đồng minh NATO và các quốc gia thành viên tham gia chương trình "Đối tác vì Hòa bình"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục