Có khoảng 560.000 người Đức bị "nghiện" Internet

Theo kết quả nghiên cứu, trong số những người nghiện Internet 14-16 tuổi, số thiếu nữ chiếm 4,9% cao hơn hẳn số nam thiếu niên là 3,1%.
Theo kết quả công trình nghiên cứu của trường Đại học Luebeck và Greifswald vừa được công bố, có khoảng 560.000 người Đức được xếp vào diện nghiện Internet.

Theo công trình nghiên cứu này, có khoảng 1% tổng số người Đức từ 14-64 tuổi bị coi là nghiện Internet.

Thêm vào đó có khoảng 4,6% số người từ 14-64 tuổi, tương đương 2,5 triệu người bị coi là "người sử dụng Internet có vấn đề."

Công trình nghiên cứu này định nghĩa những người nghiện Internet là những người hầu như chỉ sống trong thế giới ảo của Internet. Những người này không còn kiểm soát được thời gian họ truy cập Internet. Nếu không truy cập Internet, họ sẽ rơi vào tình trạng khó chịu, sợ hãi, buồn bã, dễ cáu giận.

Những người nghiện Internet thường không đi làm, bỏ học, thờ ơ với các quan hệ xã hội, kể cả quan hệ với cha mẹ và thậm chí không chú ý tới bản thân mình.

Đáng chú ý trong số những người nghiện Internet từ 14-16 tuổi, số thiếu nữ chiếm 4,9% cao hơn hẳn số nam thiếu niên là 3,1%.

Đại đa số các bạn nữ nghiện Internet dùng phần lớn thời gian vào mạng là để truy cập mạng xã hội (77,1%) hơn là chơi trực tuyến (7,2%). Trong khi đó, khoảng 64,8 % nam thiếu niên sử dụng mạng xã hội và 33,6% chơi game trực tuyến.

Bà Mechthild Dyckmans, Đặc phái viên Chính phủ Liên bang Đức phụ trách vấn đề chất gây nghiện kêu gọi tăng cường công tác phòng ngừa, tư vấn và xử lý vấn đề hiệu quả hơn./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục