Coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia

Hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình.
Coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc Hội đàm trực tuyến với ông Say Chhum, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia.

Tại cuộc hội đàm, ông Võ Văn Thưởng đã chúc mừng ông Say Chhum, các nhà Lãnh đạo và nhân dân Campuchia nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia; những thành tựu trên nhiều mặt đã đạt được trong đó có việc phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng CPP, Chính phủ Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đứng đầu và Thượng viện, Quốc hội Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

[Quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia không ngừng phát triển]

Ông Say Chhum chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội; tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, trong đó ông Võ Văn Thưởng đã trao đổi về những định hướng lớn trong việc tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới mà Đại hội XIII đã đề ra và kết quả của Hội nghị Trung ương 4 vừa qua, nhấn mạnh sự thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” và những nội dung của Hội nghị Trung ương 4.

Hai bên nhấn mạnh hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình; quyết tâm giữ gìn, bảo vệ và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.

Hai bên khẳng định mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cả hai bên luôn ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau một cách kịp thời, hiệu quả.

Hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt đã tổ chức thành công Cuộc gặp cấp cao giữa Lãnh đạo ba Đảng của ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam vào tháng 9/2021 vừa qua, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ảnh 2Ông Say Chhum, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hai bên nhất trí trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các Tuyên bố chung và Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên; chú trọng tổ chức tốt các chuyến thăm, các cuộc điện đàm, hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, hợp tác chặt chẽ trên các vấn đề quốc tế tại các diễn đàn đa phương; đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống quan hệ Việt Nam-Campuchia; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022.

Hai bên khẳng định tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, trong đó có việc sớm nối lại đường bay giữa hai nước khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam và người Campuchia sinh sống ổn định, lâu dài, làm việc và học tập tại mỗi nước, nhất là việc hỗ trợ cho bà con người gốc Việt trong việc di dời, đáp ứng các điều kiện về cơ sở hạ tầng và an sinh cơ bản, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp cho người dân.

Hai bên nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai bên sẽ làm hết sức mình giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia không ngừng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục