Quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia không ngừng phát triển

Quốc vương Norodom Sihamoni hoan nghênh việc ông Nguyễn Huy Tăng được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Campuchia; nhấn mạnh ý nghĩa của tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng tại buổi lễ trình Quốc thư lên Quốc Vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng tại buổi lễ trình Quốc thư lên Quốc Vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Sáng 25/10, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã thực hiện nghi thức trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước lên Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Quốc vương Sihamoni đã hoan nghênh việc ông Nguyễn Huy Tăng được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Vương quốc Campuchia; nhấn mạnh ý nghĩa của tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc; bày tỏ vui mừng được chứng kiến quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển thông qua trao đổi các chuyến thăm cấp cao, quan hệ giữa các bộ ngành, hợp tác trên các lĩnh vực được mở rộng; mong muốn hai bên duy trì và phát huy các thành quả đã đạt được nhằm đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Quốc vương Sihamoni cũng đánh giá cao sự phát triển toàn diện của Việt Nam, tin tưởng Đại sứ Nguyễn Huy Tăng sẽ có nhiệm kỳ thành công, có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ song phương Campuchia-Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ niềm vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Campuchia; cảm ơn sâu sắc về tình cảm và sự quan tâm của Quốc vương Sihamoni dành cho đất nước, nhân dân Việt Nam, cũng như mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị gắn bó lâu đời giữa hai nước; vui mừng được thấy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia không ngừng phát triển ảnh 1Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng tại buổi lễ trình Quốc thư lên Quốc Vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Đại sứ bày tỏ khâm phục và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã đạt được, đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của toàn thể nhân dân Campuchia vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19; tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những thành công to lớn hơn nữa trên con đường xây dựng Vương quốc Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh.

[Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Campuchia]

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực làm hết sức mình vun đắp cho quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời giữa hai nước và hai dân tộc, góp phần đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhất của các nhà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Sihamoni và Hoàng Thái hậu.

Quốc vương đã thay mặt Hoàng Thái hậu chuyển lời cảm ơn sâu sắc tới các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn trên con đường phát triển và xây dựng đất nước.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng sinh năm 1962 tại Bắc Ninh, từng là phiên dịch của Văn phòng Tổng Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia giai đoạn 1980-1987.

Ông công tác tại Ban Đối ngoại Trung ương từ 1987 với nhiều vị trí khác nhau. Trước khi làm Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, ông là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục