Còn tồn tại, hạn chế đào tạo, sát hạch lái xe tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Một số cơ sở đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn còn tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, sát hạch.
Một trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe dành cho người học. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Một trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe dành cho người học. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong đó chỉ ra còn tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa-Vũng Tàu đang quản lý 7 cơ sở đào tạo lái xe ôtô (có 5 cơ sở đào tạo lái xe ôtô, 2 cơ sở vừa đào tạo lái xe ôtô và mô tô).

Kết quả thanh tra cho thấy các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe đáp ứng đủ điều kiện pháp lý, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống sân bãi tập lái, sân sát hạch, phương tiện xe tập lái, xe sát hạch theo quy định.

[Quy trình thi sát hạch bằng lái xe ôtô được thực hiện ra sao?]

Tuy nhiên, kết luận thanh tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ ra Trung tâm dạy nghề lái xe tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Trung tâm dạy nghề lái xe Hoàng Anh, biển phòng học thực tập sửa chữa, bảo dưỡng chưa đúng theo Nghị định 138/2018 của Chính phủ.

Ngoài ra, Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu Khí, Trung tâm dạy nghề lái xe tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Hải Vân, Trung tâm dạy nghề lái xe Hoàng Anh còn tồn tại tranh vẽ biển báo hiệu đường bộ chưa cập nhật theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019 về báo hiệu đường bộ.

Để khắc phục và chấn chỉnh những tồn tại này, Tổng cục Đường bộ yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo các cơ sở đạo tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe tổ chức họp rút kinh nghiệm đồng thời hướng dẫn, kiểm tra cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe khắc phục các tồn tại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục