Công an Việt Nam và Campuchia thúc đẩy hợp tác

Hai bộ trưởng an ninh hai nước Việt Nam và Campuchia đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng công an hai nước.
Sáng8/9, lãnh đạo ngành an ninh hai nước Việt Nam và Campuchia đã có cuộc hội đàm chính thức ở Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộchính trị, Bộ trưởng Bộ Công An, Trưởng đoàn phía Việt Nam và ông Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, Trưởng đoàn phía Campuchia chủ trì buổi hội đàm.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, Sar Kheng đánh giá cao chuyến thăm củaBộ Công an Việt Nam, khẳng định đây là biểu hiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữahai bộ nói riêng và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung.

Tạicuộc hội đàm, Bộ trưởng Sar Kheng đã thông báo với đoàn Bộ Công an Việt Nam vềtình hình kinh tế, chính trị, xã hội Campuchia trong 7 tháng đầu năm 2011. Bộtrưởng cũng khẳng định tình hình trên đường biên giới với Thái Lan đã dần đivào ổn định, tạo điều kiện để Campuchia cải thiện và tăng cường mối quan hệ hợptác với nước láng giềng.

Bộtrưởng Bộ Công an Việt Nam, Trần Đại Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ truyền thống tốtđẹp giữa Việt Nam và Campuchia qua các thời kỳ. Trong thời điểm hiện nay, quanhệ hợp tác an ninh quốc phòng Việt Nam-Campuchia cần được củng cố và mở rộnghơn nữa, nhất là công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ông cũngnhấn mạnh quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm xây dựng đường biên giớihòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển, cùng thực hiện nguyên tắc không chophép các lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các hoạtđộng xâm hại an ninh của nước kia.

Vềquan hệ Việt Nam-Campuchia hiện nay, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhận định rằng vớisự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hữu nghị vàhợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển,mang lại hiệu quả thiết thực; đặc biệt hợp tác về lĩnh vực kinh tế, thương mại,đầu tư đã có bước phát triển quan trọng, đưa kim ngạch xuất khẩu hai nước năm2010 đạt trên 1,8 tỷ USD và Việt Nam trở thành một trong những nước đứng đầu vềđầu tư ở Campuchia; công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ tiếp tục đượcthúc đẩy.

Cũng tại buổi hội đàm, hai bộ trưởng an ninh hai nước Việt Nam và Campuchiađã nhất trí tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận đã được ký kết giữa hai bộ, đặc biệtlà bản Kế hoạch hợp tác năm 2011 giữa lực lượng công an hai nước nhằmtăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực phòng chốngtội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đào tạo bồidưỡng cán bộ, chia sẻ giúp đỡ nhau về phương tiện kỹ thuật và kinhnghiệm chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ mà Nhà nước, nhân dân giaophó.

Cũngtrong ngày 8/9, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến chào xã giaoThủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Hun Sen. Trong ngày 7/9, đoànđại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đi viếng và đặt vòng hoa tại Đài Độc lậpvà Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Đoàn cũng có chuyến thăm và làm việctại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia./.

Trần Long-Nguyễn Hùng/Phom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khối sỹ quan Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-2025) khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và định hướng chiến lược xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.