Cộng đồng thiểu số ở Anh đang gia tăng nhanh chóng

Cộng đồng người da màu, thiểu số đang tăng nhanh hơn cộng đồng người da trắng ở Anh và dự kiến 2050, gần 1/3 dân số Anh sẽ xuất thân từ các cộng đồng thiểu số.

Cộng đồng người da màu và người thiểu số (BME) đang tăng với tốc độ nhanh hơn so với cộng đồng người da trắng ở Anh, và nếu xu hướng này tiếp tục, tới năm 2050, gần 1/3 dân số Anh sẽ xuất thân từ các cộng đồng thiểu số.

Theo nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Điều chỉnh chính sách, được công bố ngày 6/5, hiện năm cộng đồng BME lớn nhất ở Anh, gồm cộng đồng người Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, người da màu châu Phi và Caribe, là 8 triệu người, tương đương 14% dân số Anh.

Con số này tăng gấp đôi trong thập kỷ vừa qua, trong khi tỷ lệ người da trắng vẫn duy trì ở mức ổn định. Do đó, tỷ lệ BME ở Anh dự kiến sẽ còn tăng, lên mức khoảng 20-30% dân số vào giữa thế kỷ này.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy một nửa các cộng đồng BME hiện đang sinh sống tại thủ đô London, thành phố Manchester và Birmingham.

Ngoài ra, tỷ lệ người thất nghiệp trong các cộng đồng BME cao gấp đôi so với mức trung bình ở Anh, ngoại trừ cộng đồng người Ấn Độ.

Tuy nhiên, tất cả các nhóm dân tộc thiểu số đều có tỷ lệ học sinh trên 16 tuổi theo học các chương trình chính quy cao hơn so với người da trắng tại Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục