COVID-19 có thể ảnh hưởng tới khả năng vận động của người lớn tuổi

Các nghiên cứu mới cho thấy ngay cả mắc COVID-19 thể nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động ở người lớn tuổi, và những ảnh hưởng này có thể kéo dài sau khi bệnh nhân đã khỏi bệnh.
COVID-19 có thể ảnh hưởng tới khả năng vận động của người lớn tuổi ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Quebec (Canada), ngày 14/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà nghiên cứu cho biết những người trên 50 tuổi dường như có vấn đề về khả năng vận động sau khi mắc COVID-19, dù chỉ mắc ở mức độ nhẹ.

Nghiên cứu mới được đăng tải trên cơ sở dữ liệu web Trusted Source trong tuần này cho thấy ngay cả mắc COVID-19 thể nhẹ cũng có thể ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động ở người lớn tuổi.

Các nhà khoa học ở Canada đã phân tích dữ liệu thu thập được từ 24.114 người trung niên và cao tuổi trong cộng đồng, được xác định mắc, có thể mắc hoặc nghi mắc COVID-19.

Gần 42% trong số này ở độ tuổi từ 65 trở lên và 51% là nữ giới. Hầu hết các trường hợp mắc COVID-19 tham gia nghiên cứu này là những trường hợp mắc bệnh ở mức độ nhẹ đến trung bình và không phải nhập viện.

Khả năng vận động thể chất của họ được kiểm chứng dựa trên ba hoạt động gồm đứng lên sau khi ngồi vào ghế, làm việc nhà và hoạt động thể chất nói chung.

[Nghiên cứu mới: Bệnh nhân nhiễm Omicron phục hồi nhanh hơn Delta]

Qua phân tích dữ liệu, các nhà khoa học nhận thấy tỷ lệ người mắc bệnh suy giảm khả năng vận động và chức năng thể chất cao hơn gần hai lần so với những người không mắc. Hầu hết các trường hợp tham gia nghiên cứu đều cho biết những ảnh hưởng trên có thể kéo dài ngay cả sau khi đã khỏi bệnh.

Trả lời phỏng vấn chuyên trang thông tin y tế Healthline của Mỹ, các bác sỹ cho biết họ nhận thấy tình trạng mất khả năng vận động và chức năng thể chất ở người lớn tuổi diễn tiến theo chiều hướng nhanh hơn so với tiến trình lão hóa tự nhiên. Theo đó, có ba vấn đề lớn gồm khả năng tham gia vào các hoạt động thể chất kém, hiện tượng đau nhức cơ và hội chứng sương mù não.

Tiến sỹ Mill Etienne, Phó Giáo sư thần kinh học tại Đại học Y New York, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội thần kinh học bang New York, nêu rõ ông và các cộng sự nhận thấy rằng nhiều người có thể thực hiện được các hoạt động nặng như nâng tạ nhưng lại gặp khó khăn đáng kể khi thực hiện các bài tập thể dục nhịp điệu, cũng như khi đi bộ một vài dãy nhà, leo cầu thang hoặc đi xe đạp.

Các tác giả nghiên cứu khẳng định những phát hiện trên cho thấy có thể cần các biện pháp can thiệp đối với những bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ cho tới trung bình song không phải nhập viện.

Hơn hết, đối với người lớn tuổi, điều quan trọng là phải đảm bảo ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh cũng như tham gia hoạt động thể chất hằng ngày dù có mắc COVID-19 hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục