Cụ bà 119 tuổi ở Mexico qua đời vì viêm phổi

Cụ bà người Mexico Ana Maria Perez, được đề nghị ghi danh là cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ngày 18/11 do viêm phổi, thọ 119 tuổi.
Cụ bà Ana Maria Perez người Mexico đã qua đời ngày 18/11 do viêm phổi, thọ 119 tuổi.

Theo Viện Chăm sóc sức khỏe người già bang Colima, bà Perez sinh ngày 22/6/1890 tại bang Michoacan.

Năm 2006, chính quyền bang Colima đã đề nghị ghi danh bà là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới vào sách kỷ lục Guinness, nhưng vì một số lí do mà đến giờ bà vẫn chưa được công nhận. Tuy nhiên, năm 2008, bà đã vinh dự được đích thân Tổng thống Mexico Felipe Calderon đến thăm.

Trước đó, ngày 11/9, cụ bà Gertrude Baines, người giữ danh hiệu cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời tại thành phố Los Angeles (Mỹ) do một cơn đau tim, thọ 115 tuổi.

Sau khi cụ Baines qua đời, cụ Kama Chinen, 114 tuổi, người Nhật Bản, đã được công nhận là người già nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục