Cuba khẳng định tính ưu việt của vaccine nội địa phòng COVID-19

Các thử nghiệm cho thấy vaccine Abdala ngừa COVID-19 do Cuba sản xuất có thể chịu được mức nhiệt 37 độ C trong 15 ngày mà không bị ảnh hưởng tới chất lượng.
Cuba khẳng định tính ưu việt của vaccine nội địa phòng COVID-19 ảnh 1Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Cienfuegos, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và công nghệ Sinh học Cuba (CIGB) ngày 9/2 khẳng định tính ổn định và hiệu quả của vaccine Abdala ngừa COVID-19 do đơn vị này sản xuất sau khi được bảo quản trong 15 ngày ở nhiệt độ 37 độ C.

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội Twitter, CIGB cho biết không giống như phần lớn các loại vaccine khác, Abdala không cần bảo quản đông lạnh và có thể được bảo quản ở mức nhiệt từ 4-8 độ C.

Các thử nghiệm cho thấy vaccine Abdala có thể chịu được mức nhiệt 37 độ C trong 15 ngày mà không bị ảnh hưởng tới chất lượng.

[Cuba nghiên cứu tính an toàn của vaccine COVID-19 với trẻ sơ sinh]

CIGB nhấn mạnh đặc tính này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối và nâng cao mức độ bao phủ tiêm chủng.

Thực tế cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 đã chứng minh tính an toàn, hiệu quả và khả năng dung nạp tốt của vaccine Abdala.

Theo CIGB, tỷ lệ tác dụng phụ của vaccine Abdala là nhẹ và thấp: dưới 0,07 trên 100.000 người.

Abdala là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên được phát triển ở Mỹ Latinh và Caribe.

Kể từ tháng 7/2021, chế phẩm này đã được cơ quan quản lý quốc gia cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, sau khi chứng minh hiệu quả 92,28% trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng và hiệu quả 90% ở những bệnh nhân nặng.

Thử nghiệm trên các tình nguyện viên độ tuổi từ 12-18 tuổi cho thấy Abdala giúp gia tăng 99,15% lượng kháng thể.

CIGB khẳng định chế phẩm này giúp gia tăng hiệu giá kháng thể ít nhất 4 lần ngay từ liều đầu tiên.

Cuba là quốc gia Mỹ Latinh duy nhất tự sản xuất vaccine ngừa virus SARS-CoV-2, bao gồm Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, cùng 2 chế phẩm đang được thử nghiệm lâm sàng là Mambisa và Soberana 01.

Vaccine ngừa COVID-19 của Cuba đã được xuất khẩu sang nhiều nước như Venezuela, Nicaragua, Iran, Mexico.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục