Cuba lên án báo cáo nhân quyền "giả dối" của Mỹ

Cuba tuyên bố cực lực phản đối báo cáo của Mỹ với những thông tin “giả dối và vu cáo” về tình hình nhân quyền tại quốc đảo này.
Ngày 24/5, Bộ Ngoại giao Cuba đã ra tuyên bố cực lực phản đối báo cáo của Mỹ về tình hình nhân quyền tại quốc đảo này, đồng thời tố cáo những thông tin “giả dối và vu cáo” trong văn bản này chỉ nhằm bào chữa cho chính sách bao vây cấm vận tàn bạo mà Washington áp đặt chống Havana hơn nửa thế kỷ qua.

Bộ Ngoại giao Cuba cho rằng những cáo buộc của Mỹ về tình hình nhân quyền ở Cuba là hoàn toàn vô căn cứ, không đúng với thực tế tại quốc đảo này, đồng thời khẳng định Chính phủ Cuba đã có nhiều đóng góp trong việc tôn trọng các quyền cơ bản của con người tại nước này cũng như nhiều nơi khác trên thế giới.

Thông cáo chỉ rõ rất nhiều quyền lợi mà người dân Cuba được hưởng và được đảm bảo hiện nay lại đang là ước mơ của rất nhiều người ở các nước trên thế giới, kể cả một phần lớn người dân Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo mới nhất về tình hình nhân quyền trên thế giới, trong đó tố cáo chính quyền Cuba “đàn áp” quyền tự do của nhân dân “một cách có hệ thống,” được thể hiện qua việc “đe dọa, gây áp lực và bắt giữ để ngăn chặn công dân tụ họp một cách tự do.”

Báo cáo trên cũng cho rằng “phần lớn những vụ vi phạm nhân quyền tại Cuba là do lệnh của chính phủ,” tạo ra một bầu không khí lo sợ tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục