Cuộc đàm phán hòa bình tại Libya đã bị đình chỉ vô thời hạn

Ngày 24/2, GNC cho biết đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian giữa GNC và quốc hội được quốc tế công nhận đã bị hoãn vô thời hạn.
Cuộc đàm phán hòa bình tại Libya đã bị đình chỉ vô thời hạn ảnh 1Nhân viên an ninh điều tra hiện trường vụ đánh bom tại cổng tư dinh của Đại sứ Iran nằm tại một quận trung tâm ở thủ đô Tripoli của Libya. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/2, Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC) - quốc hội được lực lượng Hồi giáo hậu thuẫn tại Libya - cho biết cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian giữa GNC và quốc hội được quốc tế công nhận đã bị hoãn vô thời hạn.

Đại diện của GNC tham gia đàm phán, ông Mohammed Amazb cho biết Đặc phái viên Liên hợp quốc về Libya Bernadino Leon thông báo động thái trên một ngày sau khi quốc hội được quốc tế công nhận của Libya quyết định rút khỏi cuộc hòa đàm, dự kiến diễn ra tại Maroc vào ngày 26/2 tới, với cáo buộc GNC làm lây lan tình trạng "bạo lực, chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan."

Hơn 3 năm sau làn sóng nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya vẫn đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của hai chính phủ và hai quốc hội, trong đó GNC hoạt động tại thủ đô Tripoli trong khi quốc hội được quốc tế công nhận hoạt động tại thành phố Tobruk ở miền Đông.

Xung đột tại Libya đã dẫn tới khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, với ít nhất 120.000 phải rời bỏ nhà cửa, đẩy đất nước vào tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, trong khi số người thương vong do bạo lực ngày càng tăng.

Kể từ tháng 9/2014, Liên hợp quốc đã tổ chức nhiều vòng đối thoại giữa các phe phái đối địch ở Libya. Tuy nhiên, đụng độ vẫn tiếp diễn bất chấp các bên đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn.

Cũng trong ngày 24/2, quốc hội được quốc tế công nhận tại Libya thông báo sẽ bổ nhiệm một tổng tư lệnh quân đội mới. Theo chính giới và truyền thông Libya, vị trí này nhiều khả năng sẽ thuộc về Tướng về hưu Khalifa Haftar.

Theo một nghị sỹ giấu tên, việc bổ nhiệm tổng tư lệnh quân đội là nhằm "hợp thức hóa" vai trò của Tướng Haftar, người tự xưng là đứng đầu Quân đội quốc gia Libya.

Hồi tháng trước, chính phủ được quốc tế công nhận của Libya chính thức đề nghị Tướng Haftar cùng 129 sỹ quan quân đội đã về hưu khác trở lại làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục