Cúp Quốc gia và hạng Nhất 2021 chốt lịch thi đấu sau Tết Nguyên đán

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Cúp Quốc gia và hạng Nhất 2021 vẫn dự kiến diễn ra từ tháng 3 và 4, tuy nhiên hai giải đều đối mặt nguy cơ thay đổi lịch hoặc hoãn do dịch bệnh.
Cúp Quốc gia 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 9/2021. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Cúp Quốc gia 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 9/2021. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Chiều nay (2/2), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tiến hành lễ bốc thăm các cặp đấu của cúp Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia.

Buổi lễ được tiến hành theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Theo đó, ở cúp Quốc gia, các câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Hà Nội FC, Quảng Ninh và Viettel không phải đá vòng loại đầu tiên nhờ thành tích tốt mùa giải trước. Đội Nam Định cũng tương tự khi nhờ có được lá thăm may mắn. 

Nhóm năm đội bóng này chỉ thi đấu từ vòng 1/8. Trong khi đó, các đội còn lại bắt đầu ngay từ vòng loại đầu tiên. Trong số này, những đại diện của V-League được dự đoán nắm ưu thế lớn khi chỉ phải gặp đối thủ từ hạng Nhất.

Các cặp đấu chú ý ở vòng mở màn cho cúp Quốc gia 2021 là Hoàng Anh Gia Lai-An Giang, SHB Đà Nẵng-Bà Rịa Vũng Tàu và Phố Hiến-Sông Lam Nghệ An.

Cúp Quốc gia 2021 dự kiến diễn ra từ 9/4-30/9/2021. Đội vô địch nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng và giành suất dự AFC Cup 2022. 

Hà Nội FC đăng quang ở cúp Quốc gia 2020 sau khi đánh bại Viettel. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Trong khi đó, ở hạng Nhất Quốc gia, VPF bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 13 câu lạc bộ tham dự với thể thức giống với V-League 2021. Ngay từ vòng đấu đầu tiên, giải chuyên nghiệp thứ hai Việt Nam đã có những cặp đấu hấp dẫn như Phú Thọ-Khánh Hòa, Phố Hiến-Long An. 

Hạng Nhất Quốc gia sẽ được tổ chức từ 20/3-18/9/2021. Giải đấu này sẽ có 1,5 suất thăng hạng lên V-League và 1 suất xuống hạng trực tiếp. Đội vô địch cũng sẽ nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng. Còn đội về nhì và hạng ba lần lượt có 500 và 250 triệu đồng.

Như vậy, hai giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam nêu trên hiện đã xong phần lịch thi đấu và chỉ chờ ngày khởi tranh sau khi Tết Nguyên đán Tân Sửu kết thúc. 

Tuy nhiên, trước diễn biến mới nhất của dịch COVID-19, hai giải đối mặt nguy cơ bị thay đổi lịch thi đấu hoặc bị hoãn. Đặc biệt với hạng Nhất Quốc gia, sân chơi xếp sau V-League dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 3. Thời điểm ấy, giải đấu có thể bị hoãn lại nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát một cách tốt nhất.

Hiện V-League 2021 đã được hoãn lại vô thời hạn để phòng chống dịch COVID-19. Nếu trong trường hợp xấu, cả ba giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam cùng bị thay đổi lịch dự kiến như năm 2020 thì sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới lịch trình của các đội tuyển Quốc gia./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục