Cựu quan chức CIA kêu gọi bí mật sát hại người Nga ở Syria

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh CBS của Mỹ, cựu phó giám đốc CIA Michael Morell đã kêu gọi bí mật sát hại người Nga và người Iran ở Syria để gây áp lực với Damascus, Tehran và Moskva.
Cựu quan chức CIA kêu gọi bí mật sát hại người Nga ở Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Mỹ đã không đưa ra bình luận về phát biểu của cựu phó giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell, người đã kêu gọi chống đối Nga và Iran ở Syria, bằng con đường "bí mật" giết đại diện của các nước này.

"Chúng tôi đề nghị các ngài liên hệ với bộ phận giao ban và chính sách của chúng tôi về Syria" - đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời yêu cầu của Sputnik về nhận xét tuyên bố của phó giám đốc CIA đã nghỉ hưu.

Trước đó, biên tập viên kênh truyền hình CBS đã đặt câu hỏi với cựu phó giám đốc CIA Michael Morell: liệu có cần phải giết người Nga và người Iran để giải quyết cuộc xung đột ở Syria hay không.

Đến lượt mình, Morell trả lời một cách khẳng định và nói thêm rằng cần thực hiện việc này một cách kín đáo. Theo ông, điều đó sẽ gây áp lực với Damascus, Tehran và Moskva và điều chỉnh ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục