Cứu sống 2 bệnh nhân bị ngộ độc rượu tự pha chế

Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ vừa cứu thành công hai trường hợp bị ngộ độc rượu trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 17/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ cho biết,Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện vừa cứu thành công hai trường hợp bị ngộ độcrượu trong tình trạng nguy kịch.

Hai bệnh nhân được đưa đến cấp cứu là Nguyễn Văn Uốl (59 tuổi) và DươngVăn Đông (31 tuổi, con rể ông Uốl) điều ngụ tại ấp Tân Long, xã Tân Hòa, huyệnPhụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân nhập viện vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày16/5 trong tình trạng vật vã, nôn ói, sốt, mạch không ổn định. Qua chuẩn đoán,các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phát hiện hai bệnh nhânđều bị ngộ độc rượu nên đã cho tiến hành truyền dịch và áp dụng phác đồ cấp cứungộ độc rượu.

Sau nhiều giờ được điều trị và hồi sức tích cực, đến sáng 17/5, tình trạngsức khỏe của hai bệnh nhân đã dần hồi phục, dấu hiệu sinh tồn đã ổn định.

Người nhà bệnh nhân cho biết, chiếu 16/5, ông Dương Minh Tiết (60 tuổi) ởcùng ấp mang một chai rượu thuốc bắc và một xị rượu Gò Đen sang nhà ông Uốl tổchức nhậu. Lúc đó, anh Đông đi mua thêm ba xị rượu đế về pha chung, tạo thànhmột hỗn hợp rượu "3 trong 1" để nhậu. Khi nhập tiệc, anh Đông rủ thêm hai ngườicùng xóm là anh Dương Văn Ngưu (36 tuổi, anh ruột Đông) và anh Trương Minh Dũng(39 tuổi) cùng tham gia.

Uống được hai ly rượu thì ông Tiết và anh Ngưu thấy khó chịu trong ngườinên ra về. Lúc này, trong tiệc nhậu còn lại ông Uốl, anh Đông và anh Dũng. Saukhi uống hết khoảng ba xị rượu thì cả ba người đều thấy khó chịu trong người, óimửa, co giật và khó thở. Lập tức, người nhà ông Uốl chở ba người đi cấp cứu.

Trên đường đi cấp cứu, anh Dũng bị tử vong do ngộ độc rượu nặng, riêng anhĐông và ông Uốl được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ cảnh báo, ngườibị ngộ độc do rượu dễ dẫn đến các biến chứng gây mù mắt, ảnh hưởng thần kinh,tổn thương gan, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Đây cũng làlời cảnh báo cho những người thường xuyên uống rượu, đặt biệt là những lọai rượukhông rõ nguồn gốc xuất xứ./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

CDC Hà Nội: Số ca mắc sởi tại Thủ đô gia tăng

CDC Hà Nội: Số ca mắc sởi tại Thủ đô gia tăng

Trong tuần từ 28/2-7/3, Hà Nội ghi nhận 120 trường hợp mắc sởi, tăng 24 ca so với tuần trước đó; như vậy, từ đầu năm đến nay, Thủ đô ghi nhận 745 ca, ở 30/30 quận, huyện, thị xã, chưa có ca tử vong.