Cứu sống một trẻ bị hội chứng liệt cơ thể rất hiếm gặp

Các bác sỹ của khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) vừa cứu sống một trẻ mắc hội chứng liệt lan lên (liệt từ chân lên đến cổ, viêm tủy sống nhanh) trong tình trạng nặng hiếm gặp.
Bé Đào Thế Anh được các bác sỹ kiểm tra lại sức khỏe trước khi ra viện. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Sáng 31/7, phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sỹ của khoa vừa cứu sống một trẻ với hội chứng liệt lan lên (liệt từ chân lên đến cổ, viêm tủy sống nhanh) trong tình trạng nặng hiếm gặp.

Bệnh nhân tên là Đào Thế Anh, 13 tuổi, ở Hoa Lư, Ninh Bình. Theo người nhà của bé Anh, trước kia trẻ bình thường rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh tật gì.

Ngày 5/7, trẻ nhập viện với khởi bệnh hết sức đột ngột. Khoảng 6 giờ sáng đột nhiên bé Anh ngồi dậy kêu khó thở, trong người lọc xọc đờm dãi, ai nói gì cũng biết, chân tay mềm nhũn và liệt dần.

Sau đó, gia đình đưa trẻ vào Ninh Bình trong tình trạng lơ mơ, đồng tử hai bên hơi giãn, gần như liệt toàn thân, không thở.

Các bác sỹ tại Bệnh viện tỉnh Ninh Bình ngay lập tức cấp cứu đặt ống nội khí quản, nhưng bệnh nhi vẫn không chuyển biến tốt lên.

Sau khi khám kỹ, các bác sỹ thấy mắt cá chân bên trái của trẻ có một vết bầm tím và nghi ngờ vết bầm tím đó là bị rắn cắn, do bé bị liệt cơ không tìm ra nguyên nhân. Các bác sỹ lập tức chuyển bé tới Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, sau đó bé được chuyển tới khoa Nhi.

Tại đây, bệnh nhân được cấp cứu, làm đầy đủ các xét nghiệm, cho thấy không có xét nghiệm nào nói lên bệnh lý gì, thận, gan, dịch não tủy xét nghiệm hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, bé vẫn liệt, không ăn uống được.

Qua nhiều lần hội chẩn, các bác sỹ của khoa Nhi khám, xác định trẻ bị liệt cấp tính nhanh, liệt hô hấp nhưng não vẫn chỉ huy bình thường, trẻ nghe được nhưng không nói được. Xét nghiệm dịch não tủy của trẻ cho thấy, đạm trong dịch não tủy tăng vọt, các tế bào lại không tăng.

Theo phó giáo sư Dũng, đây là trường hợp khó chẩn đoán, trong khi các xét nghiệm hỗ trợ ít. Vì vậy, các bác sỹ buộc phải có những chẩn đoán, quyết định nhanh, dùng các loại thuốc đặc trị kịp thời, truyền ở trong hai ngày liền, lọc máu liên tục, cho thở máy.

Phó giáo sư Dũng cho biết: “Đây là ca đầu tiên bệnh viện tiếp nhận một trẻ bị liệt nhanh như vậy. Trước kia, tại bệnh viện đã tiếp nhận những ca trẻ mắc bệnh này, tuy nhiên trong tình trạng liệt lan lên đi từ từ, hôm nay liệt chân, mai lên đến bụng. Với trường hợp của bé Anh thì tình trạng liệt lan lên tốc độ 'siêu tốc' nên các bác sỹ không phân định được thời gian lan lên.”

Sau hơn 20 ngày điều trị, bé An đã bình phục trở lại, đã đi lại, cười nói được. Các bác sỹ tiên lượng trẻ sẽ khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng.

Phân tích vì sao trẻ lại mắc hội chứng liệt lan lên, phó giáo sư Dũng cho hay, đến nay các nghiên cứu cho thấy có nhiều nguyên nhân, nhưng theo kinh nghiệm của giới chuyên môn trẻ đã bị nhiễm siêu vi trùng, các loại virus.

Chiều 30/7, bé Anh được ra viện. Đáng lưu ý, kinh phí điều trị lớn nhất là bé phải dùng hơn một trăm triệu cho thuốc đặc trị đặc hiệu, nhưng bé đã được bảo hiểm y tế chi trả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục