Cựu Tổng thống Panama bị điều tra vì biển thủ 45 triệu USD

Tòa Công lý Tối cao Panama ra quyết định tiến hành điều tra cựu Tổng thống Ricardo Martinelli vì liên quan vụ biển thủ 45 triệu USD thông qua việc mua lương thực, thực phẩm chống đói nghèo.
Cựu Tổng thống Panama bị điều tra vì biển thủ 45 triệu USD ảnh 1Cựu Tổng thống Ricardo Martinelli bị điều tra vì tham nhũng. (Nguồn: www.timesunion.com)

Ngày 28/1, Tòa Công lý Tối cao Panama (CSJ) ra quyết định tiến hành điều tra cựu Tổng thống Ricardo Martinelli (2009-2014) sau khi hai Tổng Giám đốc Chương trình Trợ giúp Panama (PAN) Giacomo Tamburrelli (2009-2012) và Rafael Guardia (2012-2014) thú nhận chính ông Martinelli là người chỉ huy hệ thống tham nhũng quốc gia, trong đó có vụ biển thủ 45 triệu USD thông qua việc mua lương thực, thực phẩm chống đói nghèo tại quốc gia kênh đào này.

CSJ cũng bác bỏ khả năng không tiến hành điều tra được đối với cựu Tổng thống Martinelli vì hiện ông là Chủ tịch Đảng Thay đổi Dân chủ và thành viên của Nghị viện Trung Mỹ (Parlacen).

Theo CSJ, với những thay đổi Hiến pháp Panama trong năm 2004, ông Martinelli hoàn toàn nằm trong diện điều chỉnh của pháp luật hiện hành và phải chấp hành mọi nghĩa vụ của một công dân.

Được biết, trước khi CSJ công bố quyết định trên, ông Martinelli đã đáp chuyến bay sang Guatemala để dự phiên họp của Parlacen trong khi xuất hiện nhiều tin đồn ông này đang tìm cách chạy trốn sang một số nước khác để tìm kiếm tị nạn.

Ông Martinelli là cựu tổng thống thứ hai tại Panama phải đối mặt với pháp luật. Cách đây 40 năm, cựu Tổng thống Marco Aurelio Robles (cầm quyền giai đoạn 1964-1968) cũng phải ra hầu tòa vì tội vi phạm Hiến pháp Quốc gia.

Trong một hành động liên quan cùng ngày, hàng nghìn người dân Panama đã xuống đường tuần hành đòi chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Juan Carlos Varela phải thẳng tay trừng phạt tham nhũng cho dù đó là ai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục