Đa dạng các hình thức vui chơi dịp Giáng sinh

Giáng sinh năm nay lại vào đúng cuối tuần, các điểm vui chơi, nhà hàng khách sạn... đều đã tề tất để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Giáng sinh năm nay lại vào đúng dịp cuối tuần nên hầu hết mọi người đều đã có những dự định riêng cho ngày lễ này. Các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, khu vui chơi… đều đang ráo riết trang trí, chuẩn bị các dịch vụ phục vụ khách hàng.

Giáng sinh cho gia đình

Tại Hà Nội, như thường lệ, các khách sạn lớn vẫn đi đầu trong việc tổ chức dịch vụ lễ Giáng sinh trọn gói để phục vụ các khách hàng có nhu cầu, đặc biệt là tổ chức tiệc đêm Giáng sinh. Khách hàng của các khách sạn lớn chủ yếu là người nước ngoài và những người có mức thu nhập cao.

Khách sạn Hà Nội Daewoo sẽ tổ chức đêm Giáng sinh vào tối ngày 24/12 với chương trình mang tên “Đêm Hội Giáng sinh.” Chương trình gồm tiệc buffet (ăn tự chọn) sẽ bắt đầu từ 18 giờ và chương trình biểu diễn nghệ thuật bao gồm hài kịch vui nhộn cho trẻ em, hát, múa, ảo thuật... bắt đầu từ 19h30.

Giá vé tại khách sạn Hà Nội Daewoo khá cao: 1.583.000 đồng/người lớn và 844.000 đồng/trẻ em. Khách hàng sẽ được nhận thêm coupon đồ uống miễn phí và có nhiều phần quà cho trẻ em. Nhân dịp này khách hàng cũng sẽ được khuyến mãi mua 15 vé tặng 1 vé.

Cùng với Daewoo, một khách sạn lớn khác ở Hà Nội là Hilton Hanoi Opera cũng đưa ra hàng loạt chương trình để phục vụ Giáng sinh. Khách sạn Hilton Hanoi Opera sẽ tổ chức một loạt những hoạt động lễ hội cho khách nội địa và chuyên gia nước ngoài. Đặc biệt, khách sạn chuẩn bị một khu vực vui chơi với nhà bánh gừng, vẽ mặt với mức giá ưu đãi (miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi và giảm 50% cho trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng bố me).

Cùng với các khách sạn lớn, những nhà hàng nhỏ cũng tổ chức nhiều sự kiện đón chào Noel với việc giảm giá đồ ăn, hay miễn phí đồ uống cho các khách hàng trong dịp Giáng sinh.

Tại Công viên nước Hồ Tây, từ 9h-20h30 ngày 24/12 tổ chức chương trình chào đón Noel với chủ đề “Noel trắng 2012.” Đối với trẻ dưới 1m35 miễn phí vé vào cửa (từ 9h - 17h) còn người lớn và trẻ em từ 1m35 trở lên, giá vé vào cổng chỉ 25.000 đồng/người. Sau 17h, Công viên Hồ Tây mở cửa tự do cho tất cả khách hàng vào vui chơi và xem chương trình nghệ thuật như nhảy hiphop, những tiểu phẩm hài và vũ điệu La tinh… Các nhân vật hoạt hình như: vịt Donal, chuột Mickey, Heo mập, gâu Pooh, mèo Sonic… làm hoạt náo viên.

Cung thiếu nhi Hà Nội cũng có chương trình mừng đặc biệt chào mừng Giáng sinh “Xứ sở tuyết” với giá vé vào cổng 250.000 đồng/người. Chương trình gồm nhiều hoạt động như: trình diễn thời trang Noel, khiêu vũ, nhảy múa, hát mừng Giáng sinh cùng bố mẹ… Trong “Xứ sở tuyết”, các em sẽ được vui chơi thỏa thích với tuyết, chiêm ngưỡng và chụp hình cùng những ngôi nhà, cây thông phủ đầy tuyết, hang đá nơi Chúa giáng sinh.

"Giáng sinh rẻ" của sinh viên

Như thường lệ, các bạn sinh viên luôn chọn các kiểu các vui chơi trong những ngày lễ sao cho thật phù hợp với túi tiền. Các hoạt động của sinh viên trong dịp Giáng sinh chủ yếu là đi ăn, đi xem phim, dạo phố chụp ảnh hay tự tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ cùng bạn bè.

Các quán cà phê, quán ăn dành cho giới trẻ thường có nhiều hình thức tổ chức chương trình giáng sinh như tạo thực đơn mới, khuyến mãi đặc biệt chỉ dành riêng cho ngày Giáng sinh hay những buổi nhạc sống du dương... Các bạn sinh viên có điều kiện về kinh tế thường lựa chọn tham gia các buổi tiệc giáng sinh này với mức giá khoảng 100.000-200.000 đồng/người.

“Mình và các bạn mình thích những không gian ấm cúng, tràn đầy âm nhạc, nên bọn mình đã đăng ký tối giáng sinh ở quán cà phê trên phố Lý Nam Đế có tổ chức đêm nhạc giáng sinh.” Bạn Khánh Hà, sinh viên Đại học Lao động Thương binh và Xã hội chia sẻ.

Để tiết kiệm hơn, nhiều bạn sinh viên lựa chọn đi chơi dạo phố, chụp ảnh tại các trung tâm thương mại được trang trí rực rỡ.

Bạn Thu Hương, sinh viên Đại học Điện lực cho biết: “Mình và bạn trai thích đi chụp ảnh, rồi ăn uống nhẹ, vừa vui lại vừa tiết kiệm. Mặc dù đi chơi vào những ngày này thường rất đông, nhưng mình thấy rất thích vì rất có không khí của ngày lễ.”

Một số bạn sinh viên lại thích tự đứng ra tổ chức một chương Giáng sinh riêng gồm có ăn uống, ca hát, chơi trò chơi tập thể…

“Giáng sinh lại đúng dịp mình vừa thi học kỳ xong nên lớp mình tự tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại quán karaoke. Mỗi người chỉ đóng góp 70.000 đồng là có thể có một buổi tối vui vẻ, cùng hát cho nhau nghe mà không phải chen lấn ngoài đường,” bạn Hoàng Dũng, sinh viên Đại học Ngoại thương cho biết.

Ngày lễ Giáng sinh đang đến gần, mỗi người đều có dự định vui chơi riêng, nhưng dù với dịch vụ vui chơi trọn gói giá thành cao hay những buổi dạo phố phường chụp ảnh, ngắm cảnh không mất tiền thì điều quan trọng nhất với tất cả mọi người là được quây quần, chia sẻ niềm vui với những người thân trong dịp lễ Giáng sinh này./.

Hồng Kiều (Vietnnam+)

Tin cùng chuyên mục