Đà Nẵng hợp tác đầu tư thương mại với New Zealand

Hội thảo “Xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư New Zealand-Đà Nẵng” thu hút hơn 40 doanh nghiệp Đà Nẵng và 8 doanh nghiệp New Zealand.
Nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp Đà Nẵng tiếp xúc, làm việc với các doanhnghiệp New Zealand, ngày 7/3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán NewZealand tại Việt Nam, Thương vụ New Zealand và Hội đồng kinh doanh hỗn hợp ASEAN-New Zealand tổ chức hội thảo “Xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư NewZealand-Đà Nẵng.”

Hơn 40 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và 11 thành viên đại diện 8 doanh nghiệp NewZealand đang hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, thực phẩm và đồ uống, hàngkhông dân dụng và chế biến thực phẩm đã tới tham dự hội thảo và bước đầu thiếtlập quan hệ hợp tác kinh tế với nhau.

Ông Graham Sims, Tổng lãnh sự và Ủy viên thương mại, Tổng lãnh sự quán NewZealand tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết một trong những chiến lược của Thương vụNew Zealand trong năm 2011 là chú trọng đầu tư phát triển vào miền Trung ViệtNam, đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng với các lĩnh vực như hàng không dân dụng, thựcphẩm và đồ uống, xây dựng và quy trình thực hiện ý tưởng xây dựng thành phố ĐàNẵng xanh sạch đẹp vào năm 2020.

Các doanh nghiệp New Zealand cũng đã nhận thấytiềm năng chuyển mình phát triển vượt trội của khu vực này và thực sự rất ấntượng với sự tăng trưởng toàn diện của Đà Nẵng trong thời gian qua.

Theo ông Văn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu xây dựng ĐàNẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế xãhội của miền Trung, chính quyền thành phố luôn chú trọng đến công tác thu hútđầu tư, kinh doanh và hoạch định các chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện chocác doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài đến với Đà Nẵng.

Hộithảo lần này là dịp để lãnh đạo thành phố giới thiệu với các doanh nghiệp NewZealand về môi trường đầu tư tại Đà Nẵng, tình hình kinh tế-xã hội, tiềm năngphát triển của thành phố, các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và các quyđịnh liên quan. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Đà Nẵng tiếp xúc, traođổi và thiết lập quan hệ bước đầu với các đối tác New Zealand.

Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và New Zealand chưa nhiều, chủ yếu ở lĩnhvực viện trợ phi chính phủ. Từ tháng 7/2004 đến nay, tổ chức Mạng lưới tìnhnguyện viên Toàn cầu (GVN) của New Zealand đã đưa tình nguyện viên từ nhiều nướckhác nhau đến Đà Nẵng hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ nuôi dạy trẻ em nghèo,trẻ em mồ côi và khuyết tật, giảng dạy tiếng Anh.

Hàng năm, GVN thực hiện chươngtrình nhân đạo tình nguyện viên tại Trung tâm cô nhi suy dinh dưỡng, Hội Chữthập đỏ Đà Nẵng, Trung tâm bảo trợ xã hội, hỗ trợ dạy tiếng Anh tại Đại học ĐàNẵng./.

Hứa Chung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục