Cầu Rồng phun lửa tại lễ khánh thành. (Ảnh: Trần Lê lâm/TTXVN)
Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng được tổ chức đồng loạt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu.
Sáng 19/12, lần lượt 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air đã lần lượt hạ cánh xuống Sân bay Long Thành.
Khi đến km13 cao tốc La Sơn-Hòa Liên, xe ôtô con 92A-56376 mất lái, đâm vào khối bêtông trên đường khiến một bé trai 9 tháng tuổi tử vong, 3 người lớn trên xe bị chấn thương phần mềm.
Điểm cầu Trung tâm tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội), 11 điểm cầu trực tiếp tại các tỉnh, thành phố và trực tuyến tới 67 điểm cầu tại các công trình.
Tây Ninh sẽ thu hồi hơn 10.390 ha đất trong năm 2026 để triển khai 110 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau chính thức thông xe kỹ thuật góp phần rút ngắn thời gian kết nối, giảm chi phí logistics, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế-du lịch khu vực cực Nam của Tổ quốc.
Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, dài 48km, tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công vừa khởi công dự án thành phần đầu tiên.
Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi công, động thổ nhiều công trình, dự án như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, metro Bến Thành-Cần Giờ, Vành đai 2, cầu đường Nguyễn Khoái...
Tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ - LRT) đầu tiên tại Việt Nam vừa chính thức được khởi công tại Phú Quốc. Giai đoạn 1 được triển khai theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng,
Dự án có tổng chiều dài 125km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/giờ.
Dự án cầu vượt đường sắt Bắc-Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây (địa bàn thành phố Thanh Hóa cũ, nay thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) được khởi công từ tháng 5/2024.
Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, Tập đoàn Đèo Cả là đại diện liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án.
Sau 4 năm thi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành là những hành khách “đặc biệt” trên chuyến bay thương mại đầu tiên đáp xuống Cảng hàng không Long Thành.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định phê duyệt đầu tư Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - đại diện liên danh nhà đầu tư.
Dự án sân bay quân sự Phan Thiết được thiết kế theo tiêu chuẩn quân sự cấp 1 và dân dụng cấp 4E, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự hiện đại và máy bay lớn như Boeing 777, Airbus A350.
Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối với các tuyến Quốc lộ 61C, Quốc lộ 61 và kết nối với các tỉnh trong khu vực.
Sáng 19/12, Lạng Sơn tổ chức thông tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng - dự án trọng điểm quốc gia dài gần 60km, tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng, giữ vai trò kết nối giao thương biên giới phía Bắc.
13 dự án, công trình trọng điểm trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng như giao thông, đô thị, công nghiệp, logistics và an sinh xã hội, với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.
Đây là hạng mục quan trọng thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, công trình giao thông chiến lược quốc gia có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 203.000 tỷ đồng.
Với chiều dài 88km, cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn là đoạn tuyến dài nhất trong 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc-Nam phía Đông, "nhịp cầu" quan trọng kết nối các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Cà Mau tổ chức lễ khởi công Dự án đường vành đai ngoài thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 1) và dự án đường vành đai trong thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 1) với tổng số vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng.
Dự án Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang (cũ) thuộc dự án nhóm A, loại công trình đường ôtô cao tốc, với tổng mức đầu tư quy mô 2 làn xe trên 3.681 tỷ đồng.
Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh dài 93 km, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, kết nối biên giới và mở rộng giao thương Bắc-Đông Bắc Việt Nam.
Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai)-Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10/11/2022.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đồng loạt khánh thành dự án hiện đại hóa 162 toa xe và triển khai hai dự án chuyển đổi số, chuyển đổi xanh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Lai Châu khởi công các dự án hầm đường bộ, khu du lịch và nhà ở xã hội, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, du lịch và hạ tầng bền vững cho vùng Tây Bắc.
Chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Sân bay Long Thành, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam.
Nhà ga hành khách T2 mở rộng được khánh thành là biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số, giải tỏa áp lực cửa ngõ hàng không miền Bắc.
Việc đưa cầu Cẩm Vân vào khai thác không chỉ tạo thuận lợi đi lại, giao thương của người dân, mà còn tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.