Đa số sinh viên tốt nghiệp tại Canada phải làm trái ngành

Theo một nghiên cứu ở Canada, 73% người tham gia khảo sát nói rằng họ đang làm công việc không liên quan đến những kiến thức thu được tại trường đại học.
Đa số sinh viên tốt nghiệp tại Canada phải làm trái ngành ảnh 1Đa số sinh viên Canada phải làm trái ngành sau khi tốt nghiệp. (Nguồn: nationalpost.com)

Người Canada dành nhiều thời gian cho việc học tập ở trường chỉ để làm những công việc không liên quan đến tấm bằng tốt nghiệp đại học đắt giá. Đó là kết luận trong khảo sát mới đây của mạng giải pháp nghề nghiệp Workopolis ở Canada.

Theo số liệu công trình nghiên cứu của Workopolis công bố ngày 6/8, 73% người tham gia cuộc khảo sát nói rằng họ đang làm công việc không liên quan đến những kiến thức thu được tại trường đại học, trong khi 56% người cho biết họ được giáo dục nhiều hơn yêu cầu công việc hiện tại.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ khá cao, tới 97% sinh viên theo học ngành điều dưỡng tìm được việc trong lĩnh vực theo học.

Thực tế, những ngành nghề đào tạo đặc biệt nặng lại cho kết quả tỷ lệ cao sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm đúng lĩnh vực như ngành dược 91%, kỹ sư 90% và nguồn nhân lực 88%.

Theo giới chuyên gia, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực điều dưỡng và dược sẽ tiếp tục tăng khi thế hệ dân số giai đoạn bùng nổ - sau thế chiến thứ hai - già đi. Các lĩnh vực dược, kỹ sư, khoa học máy tính và điều dưỡng là những nghề an toàn nhất để theo đuổi.

Ngoài ra, khảo sát của Workopolis cho biết sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư có lương khởi điểm cao nhất, trung bình 76.000 CAD/năm (75.000 USD).

Tiếp đó là những sinh viên ngành y tế với 69.600 CAD/năm, khoa học máy tính 68.000 CAD/năm, luật và toán 67.600 CAD/năm. Ngoài ra, khảo sát của Workopolis cho thấy số người Canada có giáo dục tìm việc ngày càng tăng.

Về thực tế việc làm hiện nay trong giới sinh viên tốt nghiệp các trường dạy bằng tiếng Anh, 24% người đang làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, 21% tham gia lĩnh vực nghệ thuật-truyền thông và 15% làm trong ngành giáo dục. Trong đó, những công việc phổ biến nhất đối với những người này là giáo viên, biên tập viên, tổ chức bán hàng và điều phối tiếp thị.

Phó Chủ tịch phụ trách nguồn nhân lực của Workopolis Tara Talbot cho biết hầu hết người lao động làm công việc không liên quan đến ngành nghề được đào tạo vì thế giới thay đổi quá nhanh khiến các cơ sở giáo dục không bắt kịp nhu cầu thực tế.

Kết quả là nhiều người rời bỏ ngành nghề đã học và dựa vào các kỹ năng mềm như giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm để tìm kiếm công việc trong thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp tư nhân cũng tăng khi lao động tri thức tìm cách bảo đảm nghề nghiệp bằng cách tự làm chủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục