Đặc phái viên LHQ lạc quan về đàm phán hòa bình Syria tại Geneva

Đặc phái viên Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán trong tuần tới tại Astana cũng như hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ tạo ra bối cảnh thuận lợi cho vòng đàm phán hòa bình Syria sắp tới.
Đặc phái viên LHQ lạc quan về đàm phán hòa bình Syria tại Geneva ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 27/6, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan De Mistura đã bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán trong tuần tới tại Astana cũng như hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ tạo ra bối cảnh thuận lợi cho vòng đàm phán hòa bình Syria sắp tới tại Geneva.

[Mỹ khẳng định tiếp tục vũ trang cho lực lượng người Kurd ở Syria]

Phát biểu trước khi tham vấn với các thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, ông De Mistura cho biết: "Một quỹ đạo lý tưởng trong hai tuần tới có thể cho phép mang lại những tiến bộ tại Astana ngày 4-5/7, sau đó là một loạt cuộc họp mới về khía cạnh kỹ thuật với lực lượng đối lập trong cùng một tuần và theo sau là một cuộc đối thoại giữa các nguyên thủ quốc tế trong khuôn khổ G20 tại Hamburg, Đức vào ngày 7-8/7, nơi vấn đề Syria là một chủ đề không thể bỏ qua."

Quan chức Liên hợp quốc nói thêm: "Tôi hy vọng rằng sự kết hợp của những yếu tố này sẽ giúp tạo ra một môi trường thuận lợi cho vòng đàm phán sắp tới" giữa các phe phái ở Syria tại Geneva trong tháng Bảy.

Các cuộc đàm phán hòa bình mới về Syria được Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ sẽ diễn ra tại Astana, thủ đô của Kazakhstan, vào ngày 4-5/7, trước thời điểm diễn ra vòng đàm phán thứ bảy dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc tại Geneva vào ngày 10/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục