Đại học Harvard kiện chính quyền Mỹ vì thu hồi quyền tuyển sinh viên quốc tế

Đại học Harvard cho rằng quyết định của chính quyền ông Trump vi phạm Hiến pháp Mỹ và các luật liên bang khác, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến 7.000 sinh viên quốc tế theo học với thị thực du học.

Sinh viên tại Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Sinh viên tại Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 23/5, Đại học Harvard của Mỹ đã kiện chính phủ liên bang về quyết định của Tổng thống Donald Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế.

Trong đơn khiếu nại đệ trình lên tòa án liên bang Boston, Đại học Harvard cho rằng quyết định của chính quyền Tổng thống Trump vi phạm Hiến pháp Mỹ và các luật liên bang khác, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà trường và khoảng 7.000 sinh viên quốc tế theo học với thị thực du học.

Đại học Harvard cũng bày tỏ lo ngại rằng quyết định của ông Trump có thể "xóa sổ" 1/4 số sinh viên quốc tế, những người đóng góp đáng kể cho ngôi trường 389 năm tuổi này.

Trước đó, ngày 22/5, Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem đã ra lệnh dừng Chương trình Sinh viên và trao đổi khách mời (SEVP) của Đại học Havard - vốn là cơ sở pháp lý cho phép các trường đại học tuyển sinh viên nước ngoài.

Bà Noem cáo buộc Harvard "kích động bạo lực, bài Do Thái…". Về phần mình, Đại học Harvard bác bỏ các cáo buộc trên và cam kết sẽ hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Quyết định thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế đánh dấu bước leo thang mới của chính quyền Tổng thống Trump trong cuộc đối đầu với Havard - đại học thuộc nhóm tinh anh Ivy League gồm 8 trường đại học hàng đầu tại Mỹ.

Động thái này được DHS đưa ra sau khi Đại học Harvard từ chối cung cấp thông tin về một số sinh viên nước ngoài có hành vi phạm pháp trong khuôn viên của trường theo yêu cầu ngày 16/4 của Bộ trưởng Noem.

Theo số liệu thống kê của Đại học Harvard, trường này đã tuyển sinh gần 6.800 sinh viên quốc tế trong năm học 2025-2026 hiện tại, tương đương 27% tổng số sinh viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.