Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam lần thứ 48

Đại hội đồng Tổng Liên hội diễn ra 4 năm một lần và là Đại hội đại biểu có thẩm quyền cao nhất của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) giữ quyền lập quy và điều hành Giáo hội.
Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam lần thứ 48 ảnh 1Khai mạc Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ 48. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 5/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) khai mạc Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 48 và Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, nhấn mạnh Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) là tổ chức Tin lành lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.

Lịch sử hoạt động của Hội thánh trải qua nhiều giai đoạn, khi thuận lợi lúc khó khăn nhưng luôn giữ được tính độc lập và kiên định với đường hướng hành đạo “Sống Phúc âm, Phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc.”

[Khai mạc Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 36 Hội thánh Tin lành Việt Nam]

Đường hướng hành đạo của Hội thánh đã được các lớp thế hệ tín hữu, chức sắc cụ thể hóa bằng những việc làm “tốt đời đẹp đạo” một cách sốt sắng và khiêm nhường, giàu lòng nhân ái và tinh thần phục vụ.

Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam lần thứ 48 ảnh 2Trong ảnh: Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (trái) tặng hoa chúc mừng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Nguyễn Tiến Trọng biểu dương, đánh giá cao Ban Trị sự Tổng Liên hội đã dẫn dắt toàn thể Hội thánh vượt qua khó khăn và nhân lên những giá trị tốt đẹp trong những việc làm “đạo-đời,” góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Hội thánh đã tích cực, chủ động chung tay cùng các cấp chính quyền, cộng đồng xã hội từng bước đẩy lùi dịch bệnh, sẵn sàng lấy cơ sở tôn giáo làm nơi cách ly y tế tập trung.

Nhiều Chi hội tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ bày tỏ tin tưởng, những việc làm “tốt đời đẹp đạo” luôn được bắt nguồn từ truyền thống và sẽ được kế tục trong tương lai ở Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). Đồng thời, mượn ý của cố Mục sư Lê Hoàng Phu trong tác phẩm viết về lịch sử Hội thánh giai đoạn 1911-1965, bày tỏ sự trông đợi cũng là mong muốn Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tiếp tục làm tốt việc “làm cho mình trở nên một thành tố của sản nghiệp dân tộc, đồng thời là một đóng góp và sản nghiệp cơ đốc phổ quát trên thế giới.”

Phát biểu khai mạc Đại hội đồng Tổng Liên hội, Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan Trung ương, địa phương, nhất là chính quyền, Mặt trận các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho Hội thánh tổ chức Đại hội một cách trang trọng, an toàn và thành công tốt đẹp.

Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 48 và Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10 năm 2022 diễn ra từ ngày 4-7/7 với hai Đại hội đồng liền nhau, gồm các nội dung như bồi linh, thảo luận, bầu cử ra Ban Trị sự Tổng Liên hội nhiệm kỳ 2022-2026 và bầu cử Hội đồng giáo phẩm, bồi linh về công tác mục vụ, giám sát công việc của Ban Trị sự Tổng Liên hội.

Đại hội đồng Tổng Liên hội diễn ra 4 năm một lần và là Đại hội đại biểu có thẩm quyền cao nhất của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) giữ quyền lập quy và điều hành Giáo hội.

Đại hội lần thứ 48 có sự tham dự của khoảng 2.300 đại biểu chính thức; Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10 (2 năm/lần) có sự tham dự của khoảng 1.300 giáo phẩm đương chức.

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) là tổ chức Tin lành lớn nhất ở Việt Nam hiện nay với hơn 700.000 tín đồ, gần 600 chi hội, 1.500 điểm nhóm, hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào phía Nam./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục