Đại hội lần thứ 10 Hiệp hội luật gia các nước ASEAN

Đại hội lần thứ 10 Hiệp hội luật gia các nước ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 14 - 18/10, tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.
Đại hội lần thứ 10 Hiệp hội luật gia các nước ASEAN (ALA) sẽ diễn ra từ ngày 14 - 18/10, tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN.

Theo Hội Luật gia Việt Nam, với chủ đề: "Hiến chương ASEAN - Đưa ASEAN lên tầm cao mới", Đại hội ALA được tổ chức tại Hà Nội lần này có những điểm đặc biệt, đây là Đại hội đầu tiên sau sự kiện thành lập Cộng đồng ASEAN; Đại hội bắt đầu cương vị Chủ tịch ALA lần đầu tiên của Uỷ ban quốc gia ALA Việt Nam.

ALA là một trong những tổ chức phi chính phủ khu vực lớn nhất ở Đông Nam Á. ALA được thành lập ở Jakarta (Indonesia), trong Hội nghị về "Sự phát triển pháp luật ở các nước ASEAN" tổ chức vào tháng 2/1979.

Mục tiêu chủ yếu của ALA là thúc đẩy quan hệ, sự hợp tác gắn bó và sự hiểu biết lẫn nhau trong giới luật gia của các nước ASEAN; đảm bảo một khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác khu vực; đảm bảo các thiết chế tổ chức cho sự hợp tác của ASEAN nhằm loại bỏ xung đột.

Hiện nay ALA có 9 hiệp hội luật gia thành viên chính thức gồm Bruney, Indonesia, Malaysia, Philippines, Sinhgapore, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia.

Theo chương trình, Đại hội sẽ có các cuộc hội thảo về các chủ đề tác động của Hiến chương ASEAN tới hệ thống giáo dục pháp luật các nước ASEAN; giải quyết những vấn đề pháp luật còn tồn tại theo Hiến chương ASEAN; những phát triển mới (giai đoạn 2004 - 2009) trong hệ thống pháp luật các nước thành viên ALA.

Đại hội sẽ đánh giá pháp luật đầu tư trong nội bộ các nước ASEAN; thực trạng cải cách tư pháp trong các nước ASEAN- những bài học và kinh nghiệm; cải thiện việc thi hành quyết định của Trọng tài thương mại quốc tế ở các nước ASEAN.

Đại hội lần thứ 10 là dịp để khẳng định vai trò quan trọng của ALA trong sự phát triển hệ thống pháp luật của mỗi nước nói riêng, của khối ASEAN nói chung cũng như trong việc tăng cường sự hiểu biết và làm cho hệ thống pháp luật của các nước thành viên ASEAN ngày càng trở nên tương thích với nhau, tạo thuận lợi cho sự phát triển, thịnh vượng chung về mọi mặt của các nước trong khu vực, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục