Đài VOV và RRI vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Indonesia

Đối thoại phát thanh tương tác giữa VOV và RRI mang lại cho khán thính giả cái nhìn tổng quan về quan hệ hữu nghị giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng từ 1955...
Đài VOV và RRI vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Indonesia ảnh 1Chương trình đối thoại phát thanh do VOV phối hợp RRI tổ chức. (Nguồn: vov.vn)

Ngày 30/11, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Đài phát thanh Cộng hòa Indonesia (RRI) đã tổ chức đối thoại phát thanh tương tác nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia (30/12/1955-30/12/2020).

Với thời lượng 60 phút, chương trình mang lại cho khán thính giả cái nhìn tổng quan về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng từ năm 1955; các đặc trưng văn hóa, lịch sử, tôn giáo cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Tại đối thoại, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang nhấn mạnh: “Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia đã trải qua 65 năm. Đến nay, quan hệ giữa hai nước đã phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, trong đó thành tựu nổi bật nhất là trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao. Hai nước hiện là đối tác chiến lược tin cậy của nhau và duy trì các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như khuôn khổ hợp tác chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương.”

[Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam-Indonesia]

Về phần mình, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi cho rằng đại dịch COVID-19 hiện nay đặt ra thách thức toàn cầu, song cũng mở ra các cơ hội hợp tác cho Indonesia, Việt Nam cũng như các quốc gia ASEAN. Trong giai đoạn hậu đại dịch, Indonesia và Việt Nam cần tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, đẩy mạnh kết nối để khuyến khích giao lưu nhân dân và tìm cách khai thác thêm tiềm năng giữa hai nước.

Hai khách mời của chương trình đều có chung nhận định Việt Nam và Indonesia đóng vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới, sẽ cùng nhau cam kết duy trì ổn định, an ninh, hòa bình của khu vực, đấu tranh vì sự thịnh vượng cho cộng đồng ASEAN và thế giới.

Khán thính giả theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp qua làn sóng phát thanh quốc gia hai nước cũng như các nền tảng streaming trực tuyến có cơ hội tương tác trực tiếp với các khách mời, đặt câu hỏi về những vấn đề quan tâm cũng như thưởng thức các giai điệu âm nhạc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các nhà báo tiêu biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Kho khổng lồ với bộ sưu tầm báo giấy phát hành tại Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến nay với số lượng nhiều nhất (khoảng hơn 400.000 tờ báo, trong đó có hơn 100 đầu báo phát hành tại Việt Nam trước năm 1954) đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận vào năm 2024. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam

Ông Nguyễn Phi Dũng (Ninh Bình) là nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam, sở hữu hơn 400.000 tờ báo của hơn 1.000 đầu báo, trong đó có hơn 100 đầu báo được xuất bản tại Việt Nam trước năm 1954.