Đắk Nông: Hỏa hoạn lúc trưa 30 Tết thiêu rụi gần 7ha nương rẫy

Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại gần 7ha nương rẫy ở xã Nam Xuân, huyện Krông Nô. Nguyên nhân cháy nghi do người dân đốt rác khô nơi mồ mả tại khu vực nghĩa trang gây cháy ra khu vực xung quanh.

Ngày 9/2, ông Vi Quốc Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xác nhận lực lượng Công an, xã đội xã Nam Xuân vừa phối hợp với người dân kịp thời dập tắt đám cháy lớn, không để ảnh hưởng đến cây trồng, nương rẫy của các hộ dân lân cận.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 9/2, Ủy ban Nhân dân xã Nam Xuân tiếp nhận thông tin của công dân về vụ cháy khá lớn tại khu vực nương rẫy tiếp giáp giữa 2 thôn Đắk Thanh và Nam Thanh (xã Nam Xuân).

Ủy ban Nhân dân xã Nam Xuân đã điều động lực lượng gần 30 dân quân, Công an xã đến hiện trường phối hợp, hỗ trợ người dân dập tắt đám cháy, không để lây lan sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 13 giờ 45 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại gần 7ha nương rẫy. Nguyên nhân ban đầu nghi do người dân đốt rác khô nơi mồ mả tại khu vực nghĩa trang gây cháy ra khu vực xung quanh.

Hiện, Đắk Nông đang vào cao điểm mùa khô hạn, nắng nóng, nguy cơ cháy rừng, nương rẫy rất cao.

Người dân cần cẩn trọng trong việc sử dụng lửa, đốt nương, rẫy để phòng tránh các vụ cháy lớn nguy hiểm, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục