Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện quan trọng tại TP.HCM

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố đã có kế hoạch, phương án cụ thể cho từng sự kiện riêng và sẽ huy động 100% quân số sẵn sàng chiến đấu.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện quan trọng tại TP.HCM ảnh 1Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai lực lượng làm nhiệm vụ cao điểm. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện, lễ kỷ niệm tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), đặc biệt là Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là nội dung chính được nhấn mạnh tại buổi họp báo về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 28/4.

Ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thành phố.

Cụ thể, Công an Thành phố và chính quyền các địa phương phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử Thành phố về chuẩn bị các mặt công tác bầu cử, huy động mọi nguồn lực để đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử, dự kiến các phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, cháy nổ trong ngày bầu cử và phải thực tập nhuần nhuyễn các phương án này, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền bầu cử; không để kẻ xấu lợi dụng để phá hoại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Lực lượng y tế thành phố Thủ Đức và 23 quận, huyện sẵn sàng tham gia xử lý các trường hợp, tình huống về y tế có thể xảy ra trong Ngày Bầu cử, đặc biệt chú ý đảm bảo vấn đề an toàn y tế, phòng, chống dịch COVID-19 tại từng điểm bầu cử.

Đồng thời, các đơn vị sẵn sàng các điều kiện, quy trình để xử lý người nhiễm, nghi mắc COVID-19, đặc biệt là các trường hợp phát hiện trong thời gian diễn ra bầu cử; chuẩn bị sẵn nhân lực, phương tiện để thực hiện việc cách ly, khử khuẩn, đưa người mắc, nghi mắc COVID-19 đi cách ly theo quy định.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố đã có kế hoạch, phương án cụ thể cho từng sự kiện riêng và sẽ huy động 100% quân số sẵn sàng chiến đấu.

Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an 7 tỉnh ra quân phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh.

[TP Hồ Chí Minh nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19]

Từ nay đến ngày 14/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, tội phạm “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép...

Nhận định về những phương thức, thủ đoạn và giải pháp đấu tranh với tình trạng lợi dụng không gian mạng để chống phá, xuyên tạc các sự kiện lớn của đất nước, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Các hội nhóm phản động đang đẩy mạnh hoạt động, sử dụng không gian mạng để lôi kéo và triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị trong nước để xuyên tạc, lôi kéo người tham gia chống đối, lôi kéo tẩy chay Ngày Bầu cử 23/5. 

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, chống phá trên không gian mạng là một vấn đề phổ biến trong thời gian tới. Thủ đoạn của các thế lực thù địch lấy các tài liệu công khai, cóp nhặt, tổng hợp rồi viết bài làm hoài nghi trong quần chúng nhân dân.

Công an Thành phố đã xử lý hình sự nhiều vụ việc với các hành vi như vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích cá nhân, tổ chức. Thời gian tới, Công an Thành phố tiếp tục xử lý quyết liệt để lành mạnh hóa không gian mạng.

Ông Từ Lương cho biết thêm, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố để bóc dỡ những thông tin xấu độc. Thời gian gần đây, Sở đã xử lý mạnh và không loại trừ bất cứ cá nhân, tập thể nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục