Đàm phán thành lập Chính phủ Hà Lan bị ngừng do dịch COVID-19

Bộ trưởng Nội vụ Kajsa Ollongren, người có nhiệm vụ lên kế hoạch thành lập chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử hồi tuần trước, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Đàm phán thành lập Chính phủ Hà Lan bị ngừng do dịch COVID-19 ảnh 1Bà Kajsa Ollongren. (Nguồn: dutchnews.nl)

Các cuộc đàm phán về thành lập chính phủ mới ở Hà Lan đã bị ngừng lại ngày 25/3 sau khi một trong những nhà lãnh đạo đàm phán bị phát hiện mắc dịch COVID-19.

Bộ trưởng Nội vụ Kajsa Ollongren, người có nhiệm vụ lên kế hoạch thành lập chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử hồi tuần trước, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Vẫn chưa rõ khi nào các cuộc đàm phán thành lập chính phủ có thể có thể được nối lại.

Bà Ollongren, đại diện của đảng Dân chủ 66 đã tiến hành đàm phán với lãnh đạo tất cả các đảng phái trong Quốc hội Hà Lan vài ngày trước khi tiến hành xét nghiệm.

Những người mà bà Ollongren tiếp xúc có Thủ tướng Mark Rutte và lãnh đạo đảng của bà là Si grid Kaag.

[Hà Lan là nước cuối cùng trong EU triển khai tiêm vắcxin ngừa COVID-19]

Theo các quy định y tế Hà Lan, ông Rutte và các lãnh đạo đảng khác sẽ phải xét nghiệm COVID-19 đúng năm ngày sau cuộc họp với bà Ollongren để xem có bị mắc bệnh không.

Ông Rutte cũng vừa có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 24/3, sau khi một thành viên trong Nội các của ông mắc bệnh cuối tuần trước.

Đảng tự do VVD của ông Rutter vẫn là đảng lớn nhất trong Quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 15-17/3, trong khi đảng Dân chủ 66 đứng thứ hai. Cả hai đảng này được dư luận chờ đợi sẽ thành lập một chính phủ mới cùng với ba đối tác nhỏ hơn sau tiến trình đàm phán có thể kéo dài nhiều tháng/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục