Trong tuyên bố chung, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Villy Soevndal và Bộtrưởng Ngoại giao Đan Mạch Erkki Tuomioja khẳng định sẽ cùng làm việc với phíaPalestine để có thể nâng cấp quy chế các phái bộ của Palestine tại Copenhagen vàHelsinki trong năm nay.
Mặc dù tuyên bố nêu rõ động thái này "không buộc phải dẫn đến việc ĐanMạch và Phần Lan chính thức công nhận chủ quyền của nhà nước Palestine," songkhẳng định rằng việc Palestine trở thành một quốc gia được thừa nhận đầy đủ cũngnhư đòi hỏi của Palestine về vị trí hợp pháp của mình trong cộng đồng các quốcgia trên thế giới là một mục tiêu quan trọng cần tập trung giải quyết.
Hồi tháng 11/2012, Đan Mạch và Phần Lan đã ủng hộ nghị quyết công nhậnPalestine là nhà nước quan sát viên phi thành viên tại Liên hợp quốc.
Quốc hội Thụy Điển tháng 3 vừa qua cũng đã bỏ phiếu nâng cấp phái bộ củaPalestine tại Stockholm lên cấp đại sứ quán. Được biết, nhiều nước châu Âu cũngcó quyết định tương tự./.