Đan Mạch quyết định sẽ rút lực lượng đặc nhiệm khỏi Iraq

Đan Mạch sẽ rút đặc nhiệm khỏi Iraq, kết thúc nhiệm vụ diệt IS

Ngoại trưởng Đan Mạch Anders Samuelsen cho biết nước này sẽ rút lực lượng đặc nhiệm khỏi Iraq, kết thúc nhiệm vụ trong liên quân chống tổ chức IS do Mỹ dẫn đầu.
Đan Mạch sẽ rút đặc nhiệm khỏi Iraq, kết thúc nhiệm vụ diệt IS ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia huấn luyện cho quân đội Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 17/5, Ngoại trưởng Đan Mạch Anders Samuelsen cho biết nước này sẽ rút lực lượng đặc nhiệm khỏi Iraq, kết thúc nhiệm vụ trong liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Samuelsen nói rõ: “Chúng tôi đã ở thời điểm có thể bắt đầu rút lực lượng đặc nhiệm về nước, bởi IS không còn kiểm soát những vùng lãnh thổ lớn tại Iraq.”

[NATO duy trì lực lượng ở Iraq để đảm bảo IS không tái xuất]

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết có khoảng 60 lính đặc nhiệm sẽ được rút về nước và hoạt động rút quân sẽ kết thúc vào cuối mùa Thu năm nay.

Sau khi rút quân, Đan Mạch sẽ vẫn duy trì khoảng 180 quân nhân tại căn cứ không quân al-Asad ở Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục